Thế giới

Mỹ, Hàn tập trận tên lửa ngay sau khi Triều Tiên phóng ICBM

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung với các tên lửa đất đối đất nhằm phản ứng tức thời sau vụ phóng tên lửa tối 28-7 của Triều Tiên.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung với các tên lửa đất đối đất nhằm phản ứng tức thời sau vụ phóng tên lửa tối 28-7 của Triều Tiên.

Mọi người đi qua khu vực một màn hình trên phố đang đưa tin về vụ thử ICBM ngày 4-7 của Triều Tiên ở Tokyo, Nhật Bản (ảnh tư liệu) - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Pháp, cuộc tập trận chung diễn ra trong sáng thứ bảy theo giờ Hàn Quốc. Nó cũng được tiến hành ngay sau khi lãnh đạo quân đội hai nước Mỹ, Hàn đã thảo luận về “những lựa chọn hành động quân sự” sau khi Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Trong thông báo của Lục quân Mỹ về sự việc, cuộc tập trận tên lửa chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật (ATACMS) của Lục quân Mỹ và tên lửa Hyunmoo Missile II của Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc từng tiến hành nhiều cuộc tập trận tương tự kể từ sau khi Triều Tiên thử một ICBM ngày 4-7.

Ngay sau vụ phóng thử ICBM của Triều Tiên ngày 28-7, tướng Joe Dunford, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ và Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ chỉ huy khu vực Thái Bình Dương của Mỹ, đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc, tướng Lee Sun Jin.

Người phát ngôn của tướng Dunfor, ông Greg Hicks, cho biết: “Trong cuộc điện đàm, ông Dunford và ông Harris đều đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ba nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về nhiều lựa chọn hành động quân sự”.

Mặc dù Lầu Năm Góc từ lâu đã trù tính tới khả năng xung đột chiến tranh với Triều Tiên, nhưng cách dùng ngôn ngữ trực diện như trong tuyên bố vừa nêu đánh dấu những thay đổi đáng chú ý từ cách phản ứng trước công luận tới các vụ thử tên lửa.

Các quan chức quân đội này trước đây thường chỉ lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhưng chưa nhấn mạnh tới những lựa chọn quân sự.

Đây cũng là lần đầu tiên tướng Dunford, người đã tại nhiệm 2 năm, đưa ra tuyên bố nêu lên các lựa chọn quân sự. Mặc dù trước đó ông cũng đã tham gia những cuộc thảo luận về vấn đề này.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis, hiện đang đi nghỉ, từng lên án vụ thử ICBM đầu tiên ngày 4-7 của Triều Tiên là hành vi “khiêu khích”. Nhưng khi đó ông Mattis cũng nhấn mạnh việc Mỹ sẽ tìm giải pháp ngoại giao để giải quyết thế bế tắc trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis nói: “Chúng tôi vẫn đang trong tư thế chuẩn bị để tự vệ và bảo vệ các đồng minh của chúng ta khỏi mọi cuộc tấn công hay khiêu khích”.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)