Ngày 10/1, quân đội Mỹ đã triển khai đợt không kích quy mô lớn nhắm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên khắp lãnh thổ Syria, thực hiện cam kết đáp trả cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Theo thông báo từ Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM), loạt vụ tấn công này là một phần trọng tâm của chiến dịch mang mật danh “Hawkeye Strike”. Đây là chiến dịch được Tổng thống Donald Trump phát động nhằm đáp trả vụ phục kích đẫm máu tại Palmyra hồi cuối năm 2025 khiến hai binh sĩ Mỹ và một thông dịch viên thiệt mạng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định: "Washington sẽ không bao giờ nhượng bộ trước chủ nghĩa khủng bố. Thông điệp rất rõ ràng: Nếu làm hại lính Mỹ, chúng tôi sẽ tìm ra và tiêu diệt các người dù các người có ẩn náu ở bất cứ đâu."

Quân đội Mỹ không kích các mục tiêu thuộc tổ chức IS ở Syria. Video: US CENTCOM

Kênh CBS News cho biết, Không quân Mỹ đã huy động một lực lượng hùng hậu để thực hiện cuộc tập kích vào ít nhất 35 mục tiêu chiến lược. Đội hình tấn công bao gồm:

- Dàn tiêm kích và cường kích: F-15E Strike Eagle, A-10 Thunderbolt II, AC-130J Ghostrider.

- Khí tài không người lái: UAV MQ-9 Reaper.

- Các tiêm kích F-16 từ quân đội Jordan.

Đây không phải là lần đầu tiên IS hứng chịu đòn roi từ liên minh này. Trước đó, trong các đợt không kích tháng 12/2025, hơn 70 mục tiêu đã bị đánh trúng, tiêu diệt nhiều tay súng và thủ lĩnh cấp cao của tổ chức này.

Cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh chính quyền lâm thời Syria dưới thời ông Ahmed al-Sharaa đang có những bước hợp tác chặt chẽ với liên minh do Mỹ dẫn đầu. Dù Tổng thống Donald Trump từng bày tỏ ý định rút quân khỏi Syria, Mỹ hiện vẫn duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại khu vực đông bắc để thực hiện nhiệm vụ quét sạch tàn quân IS.

Tuy nhiên, quy mô hiện diện của Mỹ đang có xu hướng thu hẹp theo lộ trình của Lầu Năm Góc. Dự kiến, số lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này sẽ sớm được cắt giảm xuống chỉ còn một điểm đóng quân duy nhất trong thời gian tới.

TN (SHTT)