Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Belgorod của Nga và thủ đô Kiev của Ukraine, khi hệ thống điện lưới và sưởi ấm bị hư hại nặng nề.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng với các đợt tấn công dữ dội nhắm vào hạ tầng thiết yếu, khiến hàng trăm nghìn người dân ở cả hai phía biên giới rơi vào cảnh sống trong bóng tối và giá rét.

Tại tỉnh Belgorod, khu vực giáp ranh biên giới, Thống đốc Vyacheslav Gladkov xác nhận một cuộc tấn công tên lửa từ phía Ukraine đã gây ra sự cố mất điện trên diện rộng. Ước tính có khoảng 600.000 cư dân đang phải đối mặt với tình trạng không có điện, nước và thiếu hơi ấm từ hệ thống sưởi. 

xzhc6yvqfbm3nfcr32purqqbe4.jpg
Nhiều khu vực ở Belgorod (Nga) bị mất điện. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy toàn bộ hệ thống đèn đường tại thành phố Belgorod bị tắt lịm, buộc người dân phải di chuyển bằng đèn pin cầm tay hoặc tận dụng ánh sáng từ đèn pha ô tô. Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng chức năng Nga cũng đã phát hiện và ngăn chặn 47 máy bay không người lái nhắm vào các khu dân cư tại đây, vốn đã gây ra những hư hại nhất định cho các công trình địa phương.

Trong khi đó, tại thủ đô Kiev của Ukraine, cuộc khủng hoảng năng lượng cũng diễn biến phức tạp không kém. Công ty điện lực quốc gia Ukrenergo đã buộc phải ra lệnh tạm dừng hệ thống cung cấp điện của thành phố từ trưa ngày 10/1. Quyết định này ngay lập tức khiến hệ thống cấp nước, sưởi ấm và các phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện phải ngừng hoạt động. Mặc dù các kỹ sư đã nỗ lực khắc phục sự cố chỉ sau chưa đầy một giờ, nhưng Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cảnh báo rằng tình hình vẫn hết sức khó khăn. Lưới điện bị hư hại nặng do các đợt tấn công trước đó của Nga, trong khi nhu cầu sử dụng máy sưởi điện của người dân tăng vọt do thời tiết giá lạnh.

Trước đó, vào ngày 9/1, khoảng 6.000 tòa nhà chung cư tại Kiev cũng đã bị cắt đứt hệ thống sưởi sau một đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã triển khai một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 121 máy bay không người lái trong đêm 9 rạng sáng 10/1. Dù hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc gây nhiễu được 94 thiết bị bay, nhưng sức ép lên lưới điện quốc gia vẫn đang ở mức báo động khi các sự cố hỏng hóc liên tục tái diễn.

Hiện tại, lực lượng kỹ thuật của cả hai quốc gia đang chạy đua với thời gian để khôi phục các tiện ích cơ bản cho người dân. Tuy nhiên, với việc các đợt tấn công xuyên biên giới vẫn tiếp diễn và hạ tầng bị tổn thương sâu sắc, việc duy trì ổn định nguồn cung năng lượng trong mùa đông lạnh giá đang trở thành thách thức lớn nhất cho cả chính quyền Belgorod lẫn Kiev.

PTH (SHTT)