Vùng Lviv thuộc miền Tây Ukraine, khu vực nằm sát biên giới Ba Lan, vừa trải qua một đợt tập kích dữ dội khiến dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Các nguồn tin từ Nga và dữ liệu tình báo nguồn mở đồng loạt cho rằng Moscow đã sử dụng Oreshnik, loại tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm được mệnh danh là "không thể đánh chặn", để tấn công vào hạ tầng then chốt của đối phương.
Video: X/AMK Mapping

Sự việc bắt đầu gây chú ý khi hãng tin RIA Novosti chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh những vật thể phát sáng rực rỡ liên tiếp lao xuống đất tại vùng Lviv. Theo hãng tin RT của Nga và tài khoản theo dõi tình báo nguồn mở AMK Mapping, những tia sáng này chính là các đầu đạn của tên lửa Oreshnik.

Thị trưởng thành phố Lviv, ông Andrey Sadovoy, xác nhận "một phần cơ sở hạ tầng quan trọng" đã bị đánh trúng. Trong khi đó, các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng mục tiêu cụ thể là một cơ sở khí đốt ngầm tọa lạc tại thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60km. Theo đánh giá sơ bộ từ tờ New Voice of Ukraine, đòn tấn công nhắm vào các hạ tầng then chốt ở ngoại ô nên không gây thương vong hay ảnh hưởng đến hạ tầng dân sự trong nội đô thành phố Lviv.

Nếu các thông tin trên được xác thực, đây sẽ là lần thứ hai Nga đưa Oreshnik vào thực chiến tại Ukraine kể từ lần đầu tiên xuất hiện tại Dnipro vào tháng 11/2024. Loại vũ khí này đại diện cho công nghệ quân sự tiên tiến nhất của Nga với những thông số khiến các hệ thống phòng thủ hiện đại nhất cũng phải e dè.

Theo tuyên bố từ giới chức Nga, tên lửa Oreshnik có khả năng đạt tốc độ kinh ngạc, gấp 10 lần vận tốc âm thanh (tương đương hơn 12.000 km/h). Điểm đáng sợ nhất của loại tên lửa này nằm ở công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép một quả đạn duy nhất có thể mang theo và giải phóng tới 36 đầu đạn riêng biệt xuống mục tiêu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tự tin khẳng định rằng hiện tại không có bất kỳ hệ thống phòng không nào của phương Tây đủ khả năng chặn đứng Oreshnik. Thậm chí, Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky hồi đầu năm 2025 cũng phải thừa nhận trên thế giới có rất ít lá chắn tên lửa đối phó được loại vũ khí này và Ukraine hoàn toàn chưa sở hữu phương án khắc chế tương xứng.

Sự xuất hiện của Oreshnik tại Lviv dường như nằm trong lộ trình đã được Moscow công bố trước đó. Vào tháng 8/2025, Tổng thống Putin cho biết Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa này và tổ hợp đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội. Đến cuối năm 2025, ông tiếp tục thông báo loại vũ khí siêu vượt âm này sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu định kỳ.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tập kích tại Lviv. Tuy nhiên, việc sử dụng một loại vũ khí có sức hủy diệt và công nghệ vượt trội ngay sát biên giới một quốc gia thành viên NATO như Ba Lan đang gửi đi những tín hiệu mạnh mẽ về khả năng răn đe quân sự của Moscow trong giai đoạn mới của cuộc xung đột.

QT (SHTT)