Quân đội Ukraine đang tiến hành điều tra việc một lữ đoàn rút khỏi sở chỉ huy tại khu vực Huliaipole mà không tiêu hủy các tài liệu và thiết bị quan trọng, khiến những dữ liệu nhạy cảm rơi vào tay Nga.
30-1767108426-ukraine-mo-dieu-tra-vu-lu-doan-rut-lui-bo-lai-nhieu-du-lieu-nhay-cam-tai-huliaipole.webp
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) Oleksandr Syrskyi

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, xác nhận sở chỉ huy nói trên đã bị mất sau khi Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ số 102 không giữ được tuyến phòng thủ trong bối cảnh lực lượng Nga gia tăng các đợt tấn công tại Huliaipole, thuộc tỉnh Zaporizhia. Khu vực này hiện được nhóm giám sát chiến sự DeepState xếp vào “vùng xám”, cho thấy giao tranh vẫn đang diễn ra và quyền kiểm soát chưa ngã ngũ, dù trước đó Nga tuyên bố đã kiểm soát được thành phố, còn phía Ukraine phủ nhận.

Theo tướng Syrskyi, khi rút khỏi sở chỉ huy, binh sĩ của Lữ đoàn 102 đã bỏ lại nhiều trang bị quân sự, vật dụng cá nhân, cờ hiệu và cả các tài liệu có khả năng chứa thông tin nhạy cảm. Phía Nga cho rằng lực lượng Ukraine còn để lại cả laptop và điện thoại chưa khóa. Ông Syrskyi thừa nhận quân đội Ukraine hoàn toàn có thời gian và điều kiện để tiêu hủy những vật dụng này trước khi rút lui, nhưng điều đó đã không được thực hiện.

Người đứng đầu quân đội Ukraine cho rằng công tác tổ chức và chỉ huy ở cấp tiểu đoàn lẽ ra có thể được triển khai theo cách khác, nhất là trong bối cảnh lực lượng tăng viện từ Lữ đoàn Tấn công số 5 đang trên đường tới hỗ trợ. Hiện cơ quan thực thi pháp luật quân sự đã vào cuộc điều tra, trong đó trách nhiệm của chỉ huy tiểu đoàn sẽ được xem xét trước tiên dưới góc độ pháp lý.

Ukraine điều tra vụ lữ đoàn rút khỏi sở chỉ huy, bỏ lại dữ liệu nhạy cảm - 2
Ukraine chịu áp lực ngày càng lớn ở mặt trận Đông Nam (Ảnh: EP).

Dù một bộ phận của Lữ đoàn 102 rút lui, tướng Syrskyi cho biết Trung đoàn Tấn công số 225 vẫn đang giữ vững phòng tuyến tại Huliaipole. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Nam Ukraine, ông Vladyslav Voloshyn, mô tả giao tranh tại khu vực này là đặc biệt ác liệt và chưa hình thành một tuyến mặt trận rõ ràng, khi toàn bộ khu vực đã trở thành chiến trường liên tục.

Huliaipole từng được coi là điểm tương đối ổn định gần tiền tuyến, nhưng tình hình đã thay đổi trong những tháng gần đây khi Nga đẩy mạnh các chiến dịch tiến công tại Zaporizhia. Trước đó, ngày 23/12, quân đội Ukraine cũng đã rút khỏi thị trấn Siversk ở tỉnh Donetsk sau nhiều tuần giao tranh dữ dội, để Nga tiếp tục mở rộng đà tiến quân hướng về Sloviansk.

Giải thích về quyết định rút lui tại Siversk, tướng Syrskyi cho biết Ukraine phải đối mặt với số lượng ngày càng lớn các UAV điều khiển bằng cáp quang của Nga, đặc biệt là loại có tầm hoạt động trên 20 km. Điều này buộc các đơn vị Ukraine phải lùi sâu hơn nhằm tránh bị tiêu hao lực lượng. Ông nhấn mạnh việc rút quân là lựa chọn cần thiết để bảo toàn binh sĩ và giữ các vị trí phòng thủ có lợi thế hơn.

Thuỳ Dương (SHTT)