Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh yêu cầu triển khai lực lượng dự bị tham gia các cuộc tập trận trong năm 2026, với trọng tâm là nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn lãnh thổ Nga.

Theo sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 30/12, người đứng đầu Điện Kremlin chỉ đạo Chính phủ Nga xây dựng danh mục các công trình then chốt và hạ tầng thiết yếu cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Nga được giao trách nhiệm xác định các đơn vị quân đội phù hợp để tổ chức những đợt huấn luyện chuyên biệt dành cho lực lượng dự bị.

Hãng thông tấn TASS cho biết, từ tháng 11, ông Putin đã phê chuẩn một đạo luật về huấn luyện lực lượng dự bị nhằm phục vụ công tác bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải. Cơ sở pháp lý này cho phép Nga chủ động triển khai lực lượng dự bị trong những tình huống cần thiết.

30-1767107969-tong-thong-putin-lenh-trien-khai-luc-luong-du-bi-bao-ve-ha-tang-then-chot-cua-nga.jpg
Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng báo chí Điện Kremlin

Theo tờ Kommersant, nhiều khu vực trên khắp nước Nga đã bắt đầu tiến hành tuyển dụng lực lượng dự bị với quy mô lớn để bổ sung cho các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ hạ tầng. Luật mới do Tổng thống Putin ký ban hành cho phép sử dụng lực lượng dự bị trong cả thời bình lẫn thời chiến, dù trên thực tế việc thành lập các đơn vị dự bị chuyên trách đã được triển khai từ trước khi các sửa đổi pháp lý chính thức có hiệu lực.

Cuối tháng 10, vùng Leningrad trở thành một trong những địa phương đầu tiên công bố việc thành lập đơn vị BARS-47, được giao nhiệm vụ đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và ngăn chặn hoạt động phá hoại tại địa phương.

Song song với đó, các khu vực như Tatarstan, Bashkortostan và Nizhny Novgorod cũng đã bắt đầu tuyển quân dự bị để bảo vệ các cơ sở dầu mỏ, nhiên liệu và tổ hợp lọc hóa dầu quan trọng.

Trong bối cảnh xung đột kéo dài gần bốn năm, nhiều nhà máy năng lượng then chốt tại các khu vực này từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các đợt tấn công bằng UAV. Động thái mới của Moscow diễn ra khi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28/12, rạng sáng 29/12.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận cáo buộc, cho rằng đây là “một lời nói dối khác” nhằm làm suy yếu các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Thuỳ Dương (SHTT)