Chính quyền Kiev vừa chính thức phủ nhận tuyên bố của Moscow về một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhắm vào tư dinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong một tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết quân đội Ukraine đã triển khai đợt tập kích quy mô lớn với 91 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào dinh thự công vụ của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod. Vụ việc được cho là diễn ra trong đêm 28 và rạng sáng ngày 29/12.

30-1767051428-ukraine-bac-bo-cao-buoc-tap-kich-dinh-thu-cua-ong-putin-bang-91-may-bay-khong-nguoi-lai.jpg
Nga cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự Tổng thống Putin

Theo khẳng định của Ngoại trưởng Sergey Lavrov, mạng lưới phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả khi vô hiệu hóa hoàn toàn số máy bay không người lái nêu trên. Đáng chú ý, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng vụ tập kích diễn ra vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm, khi Moscow và Washington đang triển khai các cuộc đàm phán chuyên sâu về tình hình chiến sự.

Trước hành động mà Nga gọi là sự tùy tiện từ phía chính quyền Kiev, ông Lavrov đưa ra thông điệp phản ứng đầy cứng rắn khi tuyên bố Moscow đã hoàn tất việc xác định các mục tiêu cụ thể cùng thời điểm thích hợp để tung ra các đòn trả đũa quân sự. 

Không dừng lại ở đó, phía Nga còn khẳng định sẽ tiến hành xem xét lại toàn bộ lập trường cũng như các điều khoản trên bàn đàm phán, cho thấy vụ việc này có thể trở thành một bước ngoặt làm thay đổi cục diện ngoại giao giữa các bên trong thời gian tới.

Đáp lại những cáo buộc từ điện Kremlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn và gọi đây là một sự bịa đặt.

Phát biểu trên tờ Kyiv Independent, ông Zelensky nhận định rằng việc Nga tung tin về một vụ tấn công vào tư gia của nhà lãnh đạo nước này thực chất là một chiến thuật tâm lý. Theo ông, đây là động thái chuẩn bị dư luận để Nga thực hiện các cuộc oanh tạc vào thủ đô Kiev và các cơ quan đầu não của chính phủ Ukraine, tương tự như các kịch bản đã từng xảy ra trong quá khứ.

TN (SHTT)