Giữa lúc dư luận quốc tế đang chấn động sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng khẳng định sẽ không áp dụng kịch bản tương tự đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bất chấp những lời gợi ý từ phía Ukraine.
Tổng thống Nga Putin (trái) và người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: Sputnik

Ngày 9/1, ngay sau cuộc gặp gỡ quan trọng với lãnh đạo các tập đoàn dầu khí hàng đầu nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc trao đổi với báo chí. Tại đây, vấn đề nóng hổi về khả năng Mỹ mở rộng các chiến dịch bắt giữ lãnh đạo nước ngoài đã được phóng viên Peter Doocy của đài Fox News đặt ra.

Dẫn lại lời bình luận đầy ẩn ý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, phóng viên này đặt câu hỏi thẳng thắn: "Nghe có vẻ như ông Zelensky muốn ông bắt giữ Tổng thống Nga Putin. Thưa Tổng thống, ông có bao giờ ra lệnh thực hiện nhiệm vụ bắt giữ ông Putin không?".

Đáp lại thắc mắc này, ông Trump trả lời dứt khoát: "Tôi nghĩ việc đó là không cần thiết. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy". Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ nỗi thất vọng khi những nỗ lực cá nhân của ông nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong suốt một năm qua vẫn chưa đem lại kết quả thành công.

Câu hỏi nhắm vào ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa thực hiện thành công chiến dịch quân sự táo bạo, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Sự kiện này dường như đã trở thành một "tiền lệ" khiến Tổng thống Ukraine Zelensky kỳ vọng vào một hành động tương tự đối với Moscow.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine từng phát biểu: "Nếu có thể làm điều gì đó với các nhà lãnh đạo khác thì Mỹ sẽ biết phải làm gì tiếp theo". Phát ngôn này được giới quan sát cho là lời hối thúc ngầm gửi tới Washington về việc xử lý người đứng đầu Điện Kremlin.

Căng thẳng càng leo thang khi vào tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine đã triển khai gần 100 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào một trong những dinh thự chính thức của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod. Phía Moscow khẳng định toàn bộ số UAV này đã bị đánh chặn trước khi tiếp cận mục tiêu. Mặc dù Kiev một mực phủ nhận kế hoạch ám sát, nhưng quân đội Nga cho biết đã chuyển giao cho Mỹ bằng chứng là thiết bị định vị thu được từ một UAV bị bắn hạ, bên trong chứa dữ liệu đường bay xuất phát từ Ukraine.

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp báo ngày 9/1, ông Trump đã cập nhật thêm về tình hình tại Venezuela sau vụ bắt giữ ông Maduro. Theo Tổng thống Mỹ, Washington không cần thiết phải tiến hành cuộc tấn công thứ hai vào quốc gia này bởi chính quyền Caracas hiện đã bắt đầu hợp tác.

Tuy nhiên, với sự thận trọng thường thấy, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn sẽ duy trì một hạm đội hải quân ở vùng biển ngoài khơi Venezuela. Động thái này nhằm mục đích răn đe và sẵn sàng ứng phó ngay lập tức nếu tình hình có bất kỳ thay đổi nào bất lợi cho lợi ích của Mỹ.

QT (SHTT)