Tổng thống Donald Trump hôm 8/1 tuyên bố Mỹ sẽ mở rộng các cuộc tấn công trên bộ nhằm vào băng đảng ma túy ở Mexico.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Đài Fox News, ông Trump nói: "Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay việc tấn công trên đất liền nhằm vào các băng đảng ma túy. Những nhóm này hiện đang hoành hành ở Mexico". Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ chi tiết về thời gian, quy mô hay phương thức triển khai chiến dịch.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Tổng thống Trump từng cảnh báo Mỹ sẵn sàng tập kích các mục tiêu bên trong lãnh thổ Mexico nếu cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Khi được hỏi liệu Washington có tìm kiếm sự đồng thuận chính thức từ Mexico hay không, ông Trump tránh trả lời trực diện, chỉ cho biết hai bên đã trao đổi và phía Mexico “hiểu rõ quan điểm của tôi”.

mexico - Ảnh 1.

Cuối năm ngoái, NBC News dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Mỹ đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho một chiến dịch chống các băng đảng ma túy ngay trong lãnh thổ Mexico. Kế hoạch này bao gồm khả năng triển khai binh sĩ và nhân viên tình báo Mỹ, dù chưa có quyết định cuối cùng. Một số giai đoạn huấn luyện ban đầu đã được triển khai, song phạm vi chiến dịch vẫn đang được thảo luận.

Theo nguồn tin, lực lượng Mỹ nếu được triển khai sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của cộng đồng tình báo Mỹ, với sự tham gia của các sĩ quan CIA. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ can thiệp quân sự sâu hơn vào quốc gia láng giềng.

Về phía Mexico, Tổng thống Claudia Sheinbaum nhiều lần bác bỏ khả năng Mỹ tiến hành hành động quân sự đơn phương. Bà khẳng định Mexico là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền, đồng thời nhấn mạnh sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Trong một cuộc họp báo, khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ, bà Sheinbaum nói rõ: “Điều đó sẽ không xảy ra”. Dù để ngỏ khả năng hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, nhà lãnh đạo Mexico khẳng định mọi hoạt động trên lãnh thổ nước này phải do Mexico tự tiến hành.

“Tôi luôn nói rằng chúng tôi sẵn sàng hợp tác, sẵn sàng tiếp nhận thông tin hỗ trợ, nhưng hành động trên lãnh thổ Mexico sẽ do Mexico thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận sự can thiệp của bất kỳ chính phủ nước ngoài nào”, bà nhấn mạnh.

Trong nhiều năm qua, Mỹ và Mexico vẫn phối hợp trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn bán ma túy, với sự tham gia hỗ trợ của các cơ quan như CIA, quân đội Mỹ và Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông Trump cho thấy khả năng Washington chuyển sang cách tiếp cận cứng rắn hơn.

Động thái này diễn ra ngay sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, nơi Washington tiến hành đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro với nhiều cáo buộc, trong đó có liên quan đến ma túy. Trước đó, Mỹ cũng đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các xuồng nghi chở ma túy trên Thái Bình Dương và biển Caribe, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Giới quan sát nhận định, nếu Mỹ thực sự tiến hành tấn công trên bộ vào các băng đảng ma túy tại Mexico, đây sẽ là bước leo thang quân sự nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với quan hệ song phương cũng như an ninh khu vực.

HL (SHTT)