Lần đầu tiên kể từ sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị phía Mỹ bắt giữ, một phái đoàn ngoại giao của Washington đã chính thức đặt chân đến thủ đô Caracas. Động thái này đánh dấu nỗ lực tái thiết lập sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này theo định hướng mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ảnh: Reuters.

Ngày 9/1, các nguồn tin quan chức Mỹ xác nhận một phái đoàn bao gồm các nhân viên ngoại giao và an ninh thuộc Đơn vị phụ trách các vấn đề Venezuela (hiện đang đặt trụ sở tại Colombia) đã có mặt tại Caracas. Dưới sự dẫn dắt của quyền Đại sứ Mỹ tại Colombia - ông John McNamara, phái đoàn này bắt đầu thực hiện các bước đánh giá sơ bộ về kỹ thuật và hậu cần.

Mục tiêu cốt lõi của chuyến thăm là xem xét khả năng nối lại hoạt động của Đại sứ quán Mỹ theo từng giai đoạn. Trước đó, vào năm 2019, Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên và đình chỉ mọi hoạt động tại cơ quan ngoại giao này. Việc phái đoàn xuất hiện tại thủ đô Venezuela vào thời điểm này phản ánh mong muốn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc trực tiếp hiện diện tại quốc gia mà ông tuyên bố Mỹ sẽ tham gia "điều hành".

Phản hồi về sự kiện này, Bộ Ngoại giao Venezuela hôm 9/1 cho biết hai bên đã bắt đầu một "tiến trình ngoại giao thăm dò". Phía Venezuela bày tỏ mục tiêu thiết lập lại các phái đoàn ngoại giao ở cả hai nước, đồng thời giải quyết các hậu quả từ sự kiện mà họ gọi là "sự gây hấn và bắt cóc" nhắm vào ông Maduro cùng phu nhân. Theo đó, một phái đoàn ngoại giao của Venezuela cũng dự kiến sẽ lên đường tới Mỹ để thực hiện các nhiệm vụ tương ứng.

Mặc dù có những tín hiệu tiếp xúc, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các cuộc gặp chính thức giữa đơn vị đặc trách của Mỹ và lãnh đạo chính trị lâm thời tại Venezuela dự kiến sẽ chưa diễn ra ngay trong chuyến đi lần này. Mọi kế hoạch mở cửa trở lại đại sứ quán vẫn đang ở trạng thái chuẩn bị và chờ đợi quyết định cuối cùng từ Tổng thống Mỹ.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã bị đóng băng hoàn toàn kể từ khi chính quyền ông Maduro cắt đứt quan hệ với chính quyền ông Trump trong nhiệm kỳ trước. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Mỹ công nhận nhân vật đối lập Juan Guaidó là lãnh đạo đất nước, dẫn đến việc đóng cửa các cơ quan ngoại giao và rút nhân viên của cả hai bên.

Dù phái đoàn Mỹ đã có mặt tại hiện trường, giới quan sát nhận định rằng lộ trình để đại sứ quán có thể hoạt động toàn diện trở lại sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết một nhóm hiện diện quy mô nhỏ có thể sẽ được thiết lập khá nhanh chóng để làm tiền đề cho các hoạt động tiếp theo trong bối cảnh chính trị mới đầy biến động tại Venezuela.

QT (SHTT)