Trong một diễn biến đầy bất ngờ vừa được công bố vào ngày 9/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh đình chỉ kế hoạch tiến hành đợt tấn công quân sự thứ hai nhắm vào Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Venezuela ngày 3/1. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đứng phía sau. Ảnh: Reuters.

Quyết định này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ ghi nhận những tín hiệu tích cực về sự hợp tác từ phía quốc gia Nam Mỹ này đối với chính quyền Washington.

Theo hãng tin Reuters, khi phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Trump khẳng định mối quan hệ phối hợp giữa Mỹ và Venezuela hiện đang diễn ra một cách hiệu quả. Không chỉ dừng lại ở các cam kết an ninh, ông Trump còn tiết lộ một triển vọng kinh tế khổng lồ khi cho rằng các tập đoàn dầu khí lớn đang chuẩn bị đổ ít nhất 100 tỷ USD vốn đầu tư vào Venezuela trong thời gian tới. Đây được xem là lý do then chốt khiến người đứng đầu Nhà Trắng quyết định dừng các hành động quân sự tiếp theo.

Mặc dù tình hình có dấu hiệu hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Ông nhấn mạnh rằng toàn bộ các tàu chở dầu tại Venezuela hiện phải giữ nguyên vị trí, không được di chuyển. Theo giải thích của ông Trump, biện pháp cứng rắn này là cần thiết nhằm đảm bảo "mục đích an toàn và an ninh" tối đa trong bối cảnh quá trình hợp tác mới chỉ bắt đầu.

Sự thay đổi đột ngột này từ đe dọa tấn công sang mở cửa cho đầu tư kinh tế đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, hứa hẹn sẽ làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị và năng lượng tại khu vực Tây Bán Cầu trong những ngày tới.

QT (SHTT)