Phản ứng trước thông tin Mỹ sẽ tiếp nhận hàng chục triệu thùng dầu từ Venezuela, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những quyết định từ Washington đã vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia của nước Mỹ Latinh này.
07-1767795743-bac-kinh-len-tieng-phan-doi-tuyen-bo-cua-ong-trump-ve-viec-chuyen-giao-dau-tu-venezuela.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ngày 7/1, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã đưa ra những tuyên bố chính thức sau khi nhận được câu hỏi từ giới truyền thông quốc tế về thỏa thuận dầu mỏ vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ.

Dẫn lời bà Mao Ninh, tờ Nhật báo Bắc Kinh cho biết lập trường của Trung Quốc về vấn đề này là hết sức rõ ràng: Venezuela là một quốc gia có chủ quyền, nắm giữ quyền tự quyết đầy đủ và vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên cũng như mọi hoạt động kinh tế của chính mình. Theo phía Trung Quốc, việc Mỹ thúc đẩy các quyết định liên quan đến dầu mỏ của Venezuela không chỉ đi ngược lại luật pháp quốc tế mà còn làm tổn hại trực tiếp đến quyền lợi của người dân quốc gia này.

Làn sóng phản đối từ Bắc Kinh xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đăng tải thông tin trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 6/1. Ông Trump tuyên bố rằng chính quyền lâm thời Venezuela sẽ bàn giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao – vốn đang trong diện bị cấm vận – cho Mỹ. Theo kế hoạch từ Nhà Trắng, lượng dầu này sẽ được đưa ra thị trường bán theo giá niêm yết và số tiền thu được sẽ do cá nhân ông Trump trực tiếp quản lý nhằm "đảm bảo lợi ích cho người dân của cả hai nước".

Đáng chú ý, các báo cáo cùng ngày cho thấy giới chức Washington và Caracas đã bắt đầu thảo luận chi tiết về việc xuất khẩu dầu thô sang các nhà máy lọc dầu tại Mỹ. Đây được xem là một phần của thỏa thuận chiến lược nhằm chuyển hướng nguồn cung dầu mỏ của Venezuela khỏi thị trường Trung Quốc. Đồng thời, bước đi này cũng được cho là giúp tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela giải tỏa áp lực tồn kho, tránh việc phải cắt giảm sản lượng khai thác quá sâu trong bối cảnh hiện tại.

Sự phản ứng nhanh chóng từ phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho thấy những căng thẳng địa chính trị mới đang hình thành quanh nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela, khi quốc gia này trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu về lợi ích giữa các cường quốc.

QT (SHTT)