Sau nhiều ngày im lặng, quân đội Venezuela đã chính thức lên tiếng về tổn thất lực lượng trong cuộc tấn công của Mỹ vào thủ đô Caracas. Bản báo cáo ghi nhận hàng chục binh sĩ thiệt mạng, bao gồm nhiều tướng lĩnh cao cấp, khi nỗ lực ngăn chặn việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
07-1767754710-quan-doi-venezuela-cong-bo-thuong-vong-sau-chien-dich-dot-kich-cua-my-23-binh-si-va-5-vi-tuong-tu-nan.jpg
Một tổ hợp phòng không được cho là Buk-M2E bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota, Caracas, Venezuela ngày 3/1. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố phát đi ngày 6/1, quân đội Venezuela đã vinh danh những người lính ngã xuống là những "người con của đất nước" đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền và trật tự hiến pháp. Theo lực lượng này, cuộc kháng cự diễn ra trong bối cảnh đất nước bị tấn công bởi "những tên lính đánh thuê phục vụ ngoại bang" cùng các thế lực gây bất ổn.

Con số thương vong chính thức được công bố là 23 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có tới 5 vị tướng. Đây được coi là cú sốc lớn đối với hệ thống chỉ huy của quân đội Venezuela. Trước đó, vào ngày 4/1, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez cũng từng tiết lộ rằng phần lớn các thành viên thuộc đội cận vệ thân tín của ông Maduro đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ nhà lãnh đạo.

Dù đã chịu nhiều mất mát, quân đội Venezuela khẳng định đây không phải là một thất bại mà là sự hy sinh vì đại nghĩa. Tuyên bố nhấn mạnh quân đội sẽ tiếp tục nỗ lực giải cứu "tổng thống hợp pháp", đồng thời cam kết triệt phá các nhóm bị coi là khủng bố hoạt động từ bên ngoài để ngăn chặn những kịch bản tương tự tái diễn.

Mặc dù con số chính thức dừng lại ở mức 23 người, nhưng các nguồn tin khác đã cung cấp con số thảm khốc hơn. Một quan chức Venezuela giấu tên cho biết tổng số người thiệt mạng, bao gồm cả lực lượng an ninh và dân thường, có thể lên tới ít nhất 80 người. Bên cạnh đó, chính phủ Cuba cũng xác nhận có 32 công dân nước này tử nạn tại Venezuela khi đang hỗ trợ quân đội và Bộ Nội vụ nước chủ nhà. Những người này được cho là đã thiệt mạng do các đợt không kích hoặc trong các cuộc đấu súng trực tiếp với lực lượng tấn công.

07-1767754710-quan-doi-venezuela-cong-bo-thuong-vong-sau-chien-dich-dot-kich-cua-my-23-binh-si-va-5-vi-tuong-tu-nan.jpg
Bản đồ các địa điểm tại Venezuela bị Mỹ tập kích ngày 3/1. Đồ họa: CNN

Trước đó, vụ bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ, bà Cilia Flores, diễn ra trong một cuộc đột kích rạng sáng ngày 3/1 tại Caracas. Sau khi bị đưa thẳng đến New York, cả hai đã có buổi trình diện đầu tiên tại tòa án liên bang vào ngày 5/1.

Tại phiên điều trần ngắn ngủi kéo dài khoảng 30 phút, ông Maduro và vợ đã bác bỏ toàn bộ các tội danh mà công tố viên Mỹ đưa ra. Hiện tại, họ đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Brooklyn và dự kiến sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 17/3 tới. Trong khi đó, chiến dịch quân sự này của Mỹ vẫn đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế.

QT (SHTT)