Sau hai ngày bị tạm giam kể từ cuộc đột kích chấn động, nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores đã chính thức trình diện tại tòa án liên bang ở New York dưới sự áp giải của lực lượng an ninh đặc biệt.

Theo ghi nhận từ tờ New York Times vào ngày 5/1, một chiến dịch áp giải quy mô lớn đã được triển khai để đưa ông Maduro và bà Cilia Flores từ Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn tới phiên điều trần đầu tiên. Hình ảnh từ truyền thông Mỹ cho thấy cặp đôi được vận chuyển bằng trực thăng trước khi chuyển sang các xe bọc thép chuyên dụng để tiến vào tòa án. Xuất hiện trong bộ trang phục màu be và đôi giày màu cam đặc trưng của khu giam giữ, ông Maduro được quan sát thấy có dáng đi hơi tập tễnh khi bước vào sảnh tòa.

Khoảnh khắc vợ chồng ông Maduro xuống trực thăng và bị đưa lên xe bọc thép. Video: The Guardian

Tại phiên tòa sơ bộ này, ông Maduro phải đối mặt với 4 tội danh danh chính, nổi bật nhất là cáo buộc cầm đầu một mạng lưới khủng bố ma túy xuyên quốc gia kéo dài suốt 25 năm qua. Đáng chú ý, người trực tiếp thụ lý vụ án này là Thẩm phán Alvin K. Hellerstein — một nhân vật dày dạn kinh nghiệm, từng cầm cân nảy mực trong nhiều vụ xét xử phức tạp liên quan đến thảm kịch khủng bố ngày 11/9/2001.

Trong bước đầu của tiến trình pháp lý, tòa án đã chỉ định luật sư David Wikstrom — một chuyên gia luật hình sự kỳ cựu tại New York — để bào chữa cho nhà lãnh đạo Venezuela. Ông Wikstrom không phải là gương mặt xa lạ với những vụ án chính trị nhạy cảm, khi từng đại diện cho anh trai của cựu Tổng thống Honduras trong một vụ án có các tội danh tương tự. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định nhiều khả năng ông Maduro sẽ chủ động thuê thêm đội ngũ luật sư riêng trong thời gian tới để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý dài hơi.

Tổng thống Venezuela Maduro bị áp giải tới tòa án tại New York. Video: Fox News

Cùng thời điểm phiên tòa diễn ra, áp lực quốc tế lên nhà lãnh đạo này tiếp tục gia tăng khi Chính phủ Thụy Sĩ bất ngờ ra thông báo phong tỏa tức thì mọi tài sản của ông tại quốc gia này. Phía Thụy Sĩ khẳng định biện pháp này nhằm ngăn chặn việc tẩu tán các tài sản bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp và sẽ duy trì trong vòng 4 năm hoặc cho đến khi có diễn biến mới. Cơ quan chức năng Thụy Sĩ cũng làm rõ rằng lệnh phong tỏa này chỉ nhắm đích danh ông Maduro, không gây ảnh hưởng đến các thành viên khác trong chính phủ đương nhiệm tại Venezuela.

QT (SHTT)