Phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 5/1 đã chứng kiến màn đối đầu ngoại giao gay gắt chưa từng có, khi Washington nỗ lực bảo vệ chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz khẳng định chiến dịch nhằm vào Caracas là một hoạt động thực thi pháp luật hợp pháp, không phải hành động chiếm đóng hay xâm lược quân sự. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không tiến hành chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này.

Theo ông Waltz, vụ bắt giữ Tổng thống Maduro có tiền lệ trong lịch sử, khi Mỹ từng bắt giữ cựu lãnh đạo Panama Manuel Noriega vào năm 1989. Đại sứ Mỹ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc về quyền tự vệ, đồng thời cho biết các bằng chứng cáo buộc ông Maduro sẽ được trình bày trước tòa án Mỹ.

Đại sứ Mỹ tiếp tục mô tả ông Maduro là “tổng thống tự xưng bất hợp pháp” và tuyên bố rằng hàng triệu người dân Venezuela hoan nghênh việc ông bị bắt. Ông cũng nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump đã từng đưa ra nhiều đề nghị ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, song những nỗ lực đó không nhận được phản hồi tích cực từ phía Caracas.

06-1767661449-cac-nuoc-khau-chien-tai-phien-hop-hoi-dong-bao-an-lhq-ve-chien-dich-cua-my-o-venezuela.jpg
Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Ở chiều ngược lại, Đại sứ Venezuela tại Liên Hợp Quốc Samuel Moncada lên án mạnh mẽ hành động của Mỹ, cho rằng đây là một chiến dịch quân sự bất hợp pháp và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Ông khẳng định Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores đã bị “bắt cóc”.

Theo ông Moncada, không một quốc gia nào có quyền tự cho mình vai trò thẩm phán hay người duy trì trật tự thế giới. Ông cho rằng Venezuela trở thành mục tiêu của cuộc tấn công vì sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya cảnh báo rằng chiến dịch của Mỹ nhằm vào lãnh đạo Venezuela là dấu hiệu cho sự quay trở lại của một thời kỳ “vô pháp” và chính sách áp đặt bằng sức mạnh. Ông kêu gọi Washington lập tức trả tự do cho Tổng thống Maduro và phu nhân.

Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi cũng chỉ trích gay gắt hành động của Mỹ, cho rằng Washington đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela và vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng không nước nào có quyền đóng vai trò “cảnh sát quốc tế”.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành vi mang tính cưỡng ép, đồng thời quay lại con đường giải quyết chính trị thông qua đối thoại và đàm phán. Phía Trung Quốc cũng kêu gọi trả tự do cho vợ chồng Tổng thống Venezuela.

Cùng quan điểm phản đối, Đại sứ Cuba Ernesto Soberon Guzman khẳng định chiến dịch đột kích của Mỹ tại Venezuela hoàn toàn không có lý do chính đáng. Nhiều quốc gia khác, trong đó có Brazil, Colombia, Mexico, Nam Phi và Tây Ban Nha, cũng lên tiếng chỉ trích và lên án hành động của Washington.

Trước diễn biến căng thẳng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc về nguy cơ gia tăng bất ổn tại Venezuela, cũng như những tác động lan rộng có thể ảnh hưởng đến khu vực và trật tự quốc tế. Ông cảnh báo rằng các hành động như vậy có thể tạo ra những tiền lệ nguy hiểm trong quan hệ giữa các quốc gia.

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế đã có những cơ chế phù hợp để giải quyết các vấn đề như buôn bán ma túy, tranh chấp tài nguyên và những thách thức khác, đồng thời kêu gọi các bên lựa chọn con đường này thay vì sử dụng biện pháp vũ lực.

PN (SHTT)