Chính phủ Cuba vừa chính thức lên tiếng xác nhận về tổn thất nhân mạng nghiêm trọng của lực lượng an ninh nước này sau cuộc đột kích của quân đội Mỹ nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro. Theo đó, 32 công dân Cuba, bao gồm các quân nhân và nhân viên tình báo, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ khốc liệt rạng sáng ngày 3/1.
05-1767598287-cuba-xac-nhan-32-nhan-vien-an-ninh-tu-nan-trong-chien-dich-dac-nhiem-my-tai-venezuela.webp
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khi bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Trong thông báo phát đi trên truyền hình quốc gia ngày 4/1, phía Havana khẳng định các nhân viên an ninh của mình đã ngã xuống khi đang thực hiện trách nhiệm quốc phòng và an ninh. Theo tuyên bố, những người này đã hoàn thành nhiệm vụ với "tinh thần anh dũng", hy sinh trong quá trình kháng cự trực tiếp với lực lượng tấn công hoặc do các đợt không kích dữ dội vào những cơ sở bảo vệ tại Venezuela.

Mặc dù xác nhận danh tính những người tử nạn đều thuộc lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo, chính phủ Cuba không tiết lộ số lượng nhân viên an ninh cụ thể tham gia bảo vệ ông Maduro tại thời điểm xảy ra vụ việc, cũng như địa điểm chính xác nơi họ đã chiến đấu. Để tưởng nhớ các công dân đã ngã xuống, Havana tuyên bố tổ chức quốc tang trong hai ngày 5 và 6/1, đồng thời sẽ sớm công bố kế hoạch tổ chức tang lễ chính thức.

Sự hiện diện của các sĩ quan Cuba tại Venezuela được cho là theo đề nghị từ chính phủ nước này nhằm hỗ trợ an ninh cho ông Maduro trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự phối hợp này đã phải đối mặt với một chiến dịch quân sự quy mô chưa từng có từ phía Mỹ mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối".

Rạng sáng ngày 3/1, quân đội Mỹ đã huy động khoảng 150 máy bay từ 20 căn cứ khác nhau để không kích hàng loạt mục tiêu, dọn đường cho trực thăng đưa đặc nhiệm tiến vào thủ đô Caracas bắt giữ ông Maduro và phu nhân. Tổng thống Donald Trump sau đó xác nhận trên chuyên cơ Không lực Một rằng "rất nhiều người Cuba đã thiệt mạng" trong trận đụng độ, đồng thời khẳng định phía Mỹ không có bất kỳ thương vong nào.

Tại Venezuela, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez xác nhận nhiều thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống đã tử nạn trong cuộc giao tranh với đặc nhiệm Mỹ nhưng không đưa ra con số cụ thể. Trong khi đó, một quan chức giấu tên từ chính quyền Venezuela tiết lộ một con số gây sốc: ít nhất 80 người đã chết, bao gồm cả nhân viên an ninh và dân thường. Đáng chú ý, một đợt không kích được cho là đã đánh trúng khu dân cư Catia La Mar nằm gần sân bay Caracas, gây ra những thiệt hại đau lòng.

Hiện tại, cựu Tổng thống Nicolas Maduro đã bị đưa sang Mỹ và đang bị giam giữ tại New York để chờ ra tòa đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy từ năm 2020. Trong khi đó, việc mất đi 32 nhân viên an ninh tại hiện trường đã đánh dấu một chương đầy đau thương trong mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa Havana và Caracas.

QT (SHTT)