Tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế trong ngày hôm nay (5/1) đổ dồn về tòa án liên bang Manhattan (Mỹ), nơi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân sẽ có phiên điều trần đầu tiên với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia.
05-1767597634-hom-nay-tong-thong-venezuela-nicolas-maduro-chinh-thuc-hau-toa-tai-new-york.webp
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: NYT

Theo thông tin từ tờ New York Times, ông Maduro bị truy tố dựa trên một bản cáo trạng sơ bộ bao gồm 4 tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, tâm điểm là cáo buộc ông cầm đầu một tổ chức khủng bố ma túy đã bám rễ và hoạt động bền bỉ suốt 25 năm qua. Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho rằng mạng lưới này có sự nhúng tay của hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền Venezuela.

Trước đó, vào ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã công bố danh mục tội danh hình sự mà nhà lãnh đạo này phải đối mặt. Danh sách bao gồm: âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu ma túy vào lãnh thổ Mỹ, tham nhũng, cùng hành vi tàng trữ súng máy và các thiết bị hủy diệt. Với tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ án, các công tố viên đã yêu cầu tòa án ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản của ông Maduro vốn bị nghi ngờ có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm này.

Phiên tòa diễn ra tại tòa án liên bang Manhattan sẽ do Thẩm phán Alvin K. Hellerstein trực tiếp chủ trì. Dù là phiên xuất hiện đầu tiên, nhưng giới quan sát nhận định đây chỉ là màn mở đầu cho một hành trình pháp lý có thể kéo dài hàng năm trời.

Dự kiến, trong phiên xử hôm nay, ông Maduro và bà Flores sẽ không nhận tội. Nhiều khả năng tòa án sẽ đưa ra lệnh tạm giam đối với cả hai người. Do quy mô của vụ án, công tác thành lập bồi thẩm đoàn được dự báo có thể mất hơn một năm mới hoàn tất.

Một trong những vấn đề đang được dư luận quan tâm nhất lúc này là danh tính người đại diện pháp lý cho vợ chồng ông Maduro. Việc lựa chọn luật sư và xây dựng chiến lược bào chữa được xem là yếu tố sống còn vì tính chất đặc biệt của vụ án.

Nếu các thẩm phán đưa ra một phán quyết bất lợi, khung hình phạt dành cho nhà lãnh đạo Venezuela là cực kỳ khắc nghiệt. Cụ thể, ông Maduro có thể phải đối diện với mức án thấp nhất là 30 năm tù giam và cao nhất là tù chung thân. Hiện tại, mọi ánh nhìn từ giới chính trị và pháp lý quốc tế đều đang đổ dồn về New York để theo dõi những diễn biến mới nhất từ phòng xử án.

QT (SHTT)