Trước những tranh cãi gay gắt về tính chất của chiến dịch quân sự tại Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định mục tiêu cốt lõi của Washington là triệt phá mạng lưới ma túy xuyên quốc gia, đồng thời bác bỏ mọi lo ngại về một cuộc chiến tranh tổng lực tại khu vực Mỹ Latinh.
05-1767579242-ngoai-truong-my-marco-rubio-chien-dich-bat-giu-tong-thong-maduro-la-hanh-dong-thuc-thi-phap-luat-khong-phai-tuyen-chien.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Xuất hiện trong chương trình Meet the Press của đài NBC, Ngoại trưởng Marco Rubio đã đưa ra những lời giải thích chính thức về chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ông Rubio tuyên bố mạnh mẽ rằng Mỹ “không tiến hành chiến tranh với Venezuela”. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, các cuộc tấn công quân sự và việc bắt giữ ông Maduro chỉ đơn thuần là các biện pháp thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy vào nội địa Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thực hiện chiến dịch chống lại các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thực thi các quy định pháp luật liên quan đến lệnh trừng phạt dầu mỏ. Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến giữa hai quốc gia.” Ông cũng bác bỏ các ý kiến cho rằng Washington đang đẩy khu vực Tây Bán cầu vào một vòng xoáy xung đột mới.

Dù chính quyền đưa ra những lý lẽ về an ninh, nhưng các tuyên bố của ông Rubio đã vấp phải sự phản ứng dữ dội tại Quốc hội. Nhiều nghị sĩ từ cả hai đảng lo ngại rằng hành động này có thể khiến Mỹ lún sâu vào một cuộc xung đột tốn kém và kéo dài. Đặc biệt, các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump vì đã tự ý sử dụng vũ lực mà không thông qua tham vấn hoặc xin phép Quốc hội.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries đã thẳng thắn bác bỏ lập luận của Ngoại trưởng. Ông Jeffries cho rằng chính quyền vẫn chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy Venezuela là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. “Đây không phải là một chiến dịch chống ma túy, mà rõ ràng là một hành động chiến tranh,” ông Jeffries nhấn mạnh.

Một trong những vấn đề gây chú ý khác là tương lai ngành năng lượng của Venezuela. Ông Rubio đã nhắc lại ý tưởng của Tổng thống Donald Trump về việc tạo điều kiện cho các tập đoàn dầu khí Mỹ đầu tư vào quốc gia Nam Mỹ này để khôi phục hệ thống cơ sở hạ tầng đã bị tàn phá. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington không hề phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này vì Mỹ đã có nguồn cung nội địa dồi dào.

Mục tiêu thực sự của Mỹ, theo ông Rubio, là một nước đi chiến lược nhằm ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh gia tăng ảnh hưởng và thâu tóm ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Ông khẳng định việc kiểm soát và duy trì tầm ảnh hưởng tại Tây Bán cầu là vấn đề an ninh chiến lược lâu dài mà Washington sẽ không thỏa hiệp.

QT (SHTT)