Bất chấp những phản ứng gay gắt từ phía Bắc Kinh liên quan đến chiến dịch quân sự tại Venezuela, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa ông và Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Thậm chí, ông chủ Nhà Trắng còn tiết lộ kế hoạch về một chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc vào mùa xuân tới.

Phát biểu với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One vào tối Chủ nhật (4/1), Tổng thống Donald Trump tỏ ra lạc quan khi được hỏi về tác động của chiến dịch bắt giữ ông Nicolás Maduro đối với quan hệ giữa hai cường quốc. "Tôi có mối quan hệ rất tốt với ông Tập", ông Trump nhấn mạnh.

05-1767604787-tong-thong-donald-trump-tin-tuong-quan-he-my-trung-khong-ran-nut-sau-bien-co-venezuela.webp
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận giữa hai nước vẫn tồn tại những công cụ gây áp lực lẫn nhau khi nói rằng: "Chúng tôi có quyền áp thuế và ông ấy cũng có những quyền lực khác đối với chúng tôi". Tuy nhiên, sự tự tin của ông Trump cho thấy Washington tin rằng các vấn đề tại Venezuela sẽ không trở thành rào cản quá lớn trong quan hệ song phương. Minh chứng rõ nhất là việc Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có chuyến công du tới gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc vào tháng Tư tới đây.

Sự lạc quan của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa đưa ra những tuyên bố phản đối mạnh mẽ. Trước đó, chính phủ Trung Quốc cho biết họ "vô cùng bàng hoàng" và lên án gay gắt việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền như Venezuela. Bắc Kinh đã công khai yêu cầu Washington phải "ngay lập tức" thả tự do cho ông Maduro cùng phu nhân.

Venezuela vốn là một đồng minh chiến lược và là đối tác cung cấp dầu mỏ quan trọng cho Trung Quốc. Do đó, việc đặc nhiệm Mỹ bất ngờ đột kích bắt giữ nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này đã trở thành chủ đề tranh luận nóng hổi tại đất nước tỷ dân.

Cơ sở cho thái độ tự tin của ông Trump có thể bắt nguồn từ những kết quả khả quan trong cuộc gặp gần nhất giữa hai nhà lãnh đạo tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025. Sau chuyến công du chớp nhoáng ba ngày tới châu Á đó, Tổng thống Mỹ từng hào hứng chia sẻ rằng hai bên đã đạt được tiếng nói chung trong "hầu hết mọi vấn đề".

Theo tiết lộ từ phía ông Trump, tiến triển trong các cuộc đàm phán về những mặt hàng then chốt như đậu nành, đất hiếm và kiểm soát fentanyl đã mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể. Đáng chú ý nhất là việc tổng mức thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc sẽ được giảm 10%. Những nền tảng về hợp tác kinh tế này dường như là lý do khiến ông Trump tin rằng mối quan hệ Mỹ - Trung đủ vững chắc để vượt qua những "cú sốc" từ tình hình Venezuela.

QT (SHTT)