Trước những biến động dồn dập tại nước láng giềng Venezuela, Chính phủ Colombia đã chính thức triển khai binh sĩ và xe thiết giáp dọc biên giới. Động thái này nhằm mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và chuẩn bị sẵn sàng cho một làn sóng tị nạn quy mô lớn có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 3/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro xác nhận các biện pháp phòng ngừa đặc biệt đã được kích hoạt. Không chỉ điều động quân đội và lực lượng an ninh thắt chặt dải biên giới dài 2.200 km, Chính phủ nước này còn huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ nhân đạo. Tại thành phố biên giới Cucuta, một phái đoàn cấp cao do Chánh văn phòng Tổng thống Angie Rodriguez dẫn đầu, cùng Bộ trưởng Quốc phòng và các chỉ huy quân sự, đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo phối hợp tác chiến.

05-1767585618-colombia-dieu-quan-sat-bien-gioi-venezuela-san-sang-kich-hoat-tinh-trang-khan-cap-truoc-nguy-co-khung-hoang.jpg
Thiết giáp triển khai đến cửa khẩu Cucuta, giữa Colombia và Venezuela ngày 4/1. Ảnh: CNN

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay của giới chức an ninh Colombia là sự trỗi dậy của các băng nhóm tội phạm và lực lượng nổi dậy dọc biên giới. Nếu bạo lực leo thang, Hội Chữ thập đỏ Colombia ước tính có thể sẽ có tới 120.000 người vượt biên để chạy trốn xung đột. Đây là một áp lực khổng lồ khi trong những năm qua, Colombia vốn đã là nơi tiếp nhận khoảng ba triệu người tị nạn Venezuela.

Dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc bắt giữ ông Nicolas Maduro sẽ chấm dứt khả năng Washington triển khai bộ binh, nhưng Chính phủ Colombia vẫn giữ thái độ thận trọng cao độ. Bogota nhận định tình hình hiện tại tiềm ẩn bất ổn sâu sắc, thậm chí không loại trừ khả năng nổ ra xung đột vũ trang ngay trong lòng Venezuela.

Chính phủ Colombia tuyên bố để ngỏ việc ban bố tình trạng khẩn cấp tại các địa phương biên giới nếu Mỹ tiếp tục có thêm các hành động quân sự gây ra khủng hoảng an ninh. Đặc biệt, Colombia bày tỏ sự quan ngại sâu sắc rằng một làn sóng di cư mới có thể gây xáo trộn trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho các kỳ bầu cử lập pháp và tổng thống quan trọng.

Tại cửa khẩu chính Simon Bolivar, dù hoạt động đi lại trong ngày 4/1 vẫn diễn ra bình thường, nhưng không khí căng thẳng và lo âu đã bao trùm toàn bộ khu vực. Trước tình hình này, Tổng thống Gustavo Petro đã đưa ra thông điệp kêu gọi hạ nhiệt mạnh mẽ. Ông nhấn mạnh rằng mọi xung đột nội bộ tại Venezuela phải được giải quyết bởi chính người dân nước này thông qua con đường hòa bình và đối thoại.

Đáng chú ý, Colombia đã lên tiếng lên án chiến dịch đột kích vừa qua của Mỹ tại Venezuela, đồng thời tái khẳng định cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ giữa các quốc gia. Với tư cách là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa đảm nhiệm từ ngày 1/1, Tổng thống Petro đã đề nghị triệu tập cơ quan này để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, kiên quyết phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong khu vực Tây Bán cầu.

QT (SHTT)