Trước những cáo buộc từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hoạt động ma túy và cảnh báo hành động quân sự, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã lên tiếng bác bỏ, đồng thời khẳng định lập trường bảo vệ chủ quyền và chính sách chống ma túy của nước này.

Ngày 5/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã công khai phản hồi các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động sản xuất và buôn bán cocaine. Trên mạng xã hội X, ông Petro yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ chấm dứt những lời vu khống, nhấn mạnh rằng việc đe dọa một tổng thống Mỹ Latinh theo cách đó là không thể chấp nhận.

Tổng thống Colombia khẳng định vị thế hiến định của mình, đồng thời tái khẳng định cam kết của chính phủ trong cuộc chiến chống ma túy. Ông cảnh báo mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài đều xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền quốc gia của Colombia.

05-1767624360-colombia-phan-bac-manh-me-sau-khi-ong-trump-up-mo-kha-nang-dung-bien-phap-quan-su.jpg
Tổng thống Colombia Gustavo Petro

Làm rõ các chính sách đang được triển khai, ông Petro cho biết chính quyền của ông đã thực hiện vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay, kiểm soát việc mở rộng diện tích trồng cây phục vụ sản xuất ma túy và triển khai chương trình thay thế cây trồng tự nguyện trên hơn 30.000 hecta. Theo ông, đây là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống.

Ông Petro cũng thông tin rằng lực lượng an ninh Colombia đã tái lập quyền kiểm soát tại Plateado, thuộc tỉnh Cauca, khu vực được ông gọi là “Phố Wall của cocaine”. Các chiến dịch quân sự tại đây được thực hiện phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, đồng thời dẫn đến việc bắt giữ nhiều thủ lĩnh cấp cao của các nhóm vũ trang liên quan đến buôn bán ma túy.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhà lãnh đạo Colombia có liên quan đến hoạt động sản xuất cocaine và đưa ma túy vào thị trường Mỹ. Ông Trump thậm chí còn đề cập khả năng sử dụng biện pháp quân sự đối với Colombia.

Khi được hỏi liệu những phát biểu này có đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự trong tương lai hay không, ông Trump đáp: “Nghe có vẻ hay đấy”.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Petro cho biết Colombia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tại Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ hôm 3/1, đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về nguy cơ bất ổn lan rộng trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Colombia nhấn mạnh rằng chính phủ của ông phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng hoặc gây nguy hiểm cho người dân Venezuela. Trước nguy cơ phát sinh làn sóng tị nạn, Colombia đã triển khai binh sĩ và phương tiện quân sự tới khu vực biên giới giáp Venezuela để chủ động ứng phó.

Colombia cũng tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực biên giới nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các hành động quân sự, làm gia tăng nguy cơ mất an ninh hoặc tạo ra làn sóng người di cư quy mô lớn.

Trước đó, vào tháng 10, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Gustavo Petro với cáo buộc không ngăn chặn dòng chảy cocaine sang Mỹ, động thái được xem là đẩy quan hệ song phương xuống mức thấp mới.

Washington cho rằng Colombia đã để các băng đảng ma túy tiếp tục hoạt động, trong khi ông Petro khẳng định bản thân đã dành nhiều thập kỷ đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy và bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Thùy Dương (SHTT)