Sau khi bị bắt và đưa sang New York, ông Nicolas Maduro cùng phu nhân đã được trực thăng áp giải từ trại giam Brooklyn tới tòa án liên bang để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Sáng sớm 5/1, ông Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores được trực thăng của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đưa từ trung tâm giam giữ ở Brooklyn đến Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan, nằm ở khu vực trung tâm New York, nơi diễn ra phiên điều trần đầu tiên.

Theo ghi nhận, khi rời trực thăng, hai vợ chồng ông Maduro mặc trang phục màu be, tay bị còng và được các đặc vụ DEA hộ tống với sự giám sát nghiêm ngặt. Ông Maduro xuất hiện với dáng đi không vững, có dấu hiệu tập tễnh.

Trực thăng đưa vợ chồng ông Maduro tới tòa án ở New York. Video: X/Cristian Crespo F.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, ông Maduro và bà Flores dự kiến sẽ ra trước thẩm phán Alvin K. Hellerstein vào khoảng 12h cùng ngày theo giờ địa phương (tức 0h ngày 6/1 theo giờ Hà Nội). Tại phiên tòa, đại diện Văn phòng Công tố Liên bang Quận Nam New York sẽ công bố các cáo trạng nhằm vào hai bị cáo.

Theo cáo buộc, ông Maduro bị cho là đứng sau việc điều hành một mạng lưới buôn bán ma túy quy mô lớn, có mối liên hệ với nhiều tổ chức tội phạm khét tiếng như Sinaloa, Zetas, Tren de Aragua và bị cáo buộc hợp tác với lực lượng FARC tại Colombia. Bà Cilia Flores cũng bị cho là có vai trò trong các đường dây này.

Tòa án sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho ông Maduro và phu nhân. Theo một nguồn tin của CNN, luật sư được chỉ định là David Wikstrom.

Trước thời điểm bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ, ông Maduro nhiều lần bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, cho rằng đây là cái cớ để Mỹ thực hiện âm mưu chiếm đoạt nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela, quốc gia được cho là sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Thẩm phán Alvin K. Hellerstein, 92 tuổi, người chủ tọa phiên điều trần, từng tham gia xét xử nhiều vụ án lớn liên quan đến khủng bố, trong đó có các vụ việc sau sự kiện ngày 11/9/2001, cũng như nhiều vụ án an ninh quốc gia khác. Trong trường hợp ông Maduro không chấp nhận thỏa thuận nhận tội, thẩm phán Hellerstein nhiều khả năng sẽ ra lệnh tạm giam không cho bảo lãnh.

Ông Maduro và vợ bị bắt trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Caracas vào rạng sáng 3/1, trước khi được đưa sang New York. Chiến dịch này đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng sẽ nhóm họp theo đề nghị của Venezuela để thảo luận về động thái nói trên của Mỹ.

Thùy Dương (SHTT)