Sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ áp giải rời khỏi Caracas, con trai ông đã chính thức lên tiếng khẳng định cha mình sẽ trở lại, đồng thời kêu gọi lực lượng ủng hộ xuống đường để bảo vệ "phẩm giá" quốc gia.
06-1767665867-con-trai-ong-maduro-keu-goi-bieu-tinh-khang-dinh-tong-thong-se-som-tro-ve.jpg
Nicolas Maduro Guerra, thành viên Quốc hội Venezuela và là con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trả lời phỏng vấn hồi tháng 5/2024. Ảnh: Reuters.

Sự kiện Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ rạng sáng ngày 3/1 đã đẩy quốc gia Nam Mỹ này vào một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có. Giữa bối cảnh đầy biến động, ông Nicolas Maduro Guerra – con trai độc nhất của tổng thống và hiện là nghị sĩ Quốc hội – đã phát đi thông điệp đanh thép qua mạng xã hội. Trong đoạn ghi âm được các trợ lý xác nhận, vị nghị sĩ 35 tuổi này tuyên bố phe ủng hộ chính phủ sẽ không bao giờ lùi bước và khẳng định: “Các bạn sẽ thấy chúng tôi ngoài đường, bên cạnh người dân. Họ muốn chúng ta trông yếu đuối, nhưng chúng ta sẽ không thể hiện điều đó”.

Đáng chú ý, ông Maduro Guerra cũng trực tiếp nhắc đến những đồn đoán về việc có "kẻ phản bội" trong nội bộ đã tiếp tay cho chiến dịch của Mỹ. Trước những nghi vấn về nội gián, ông tuyên bố rằng lịch sử sẽ là câu trả lời cuối cùng và sẽ phơi bày tất cả những kẻ phản trắc. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của ông và các cộng sự là duy trì ổn định đất nước và nỗ lực đưa ông Maduro cùng bà Cilia Flores trở về an toàn.

Trong khi Phó tổng thống Delcy Rodriguez đã được chỉ định làm tổng thống lâm thời để điều hành đất nước, làn sóng phản đối vẫn âm ỉ trên đường phố Caracas. Nhiều người ủng hộ đã mang theo cờ và chân dung tổng thống xuống đường để bày tỏ sự trung thành. Tại Mỹ, ông Maduro (63 tuổi) và vợ (69 tuổi) hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở New York sau khi bị cáo buộc các tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí. Theo kế hoạch, ông Maduro sẽ phải trình diện tòa án vào ngày 5/1 để nhận thông báo chính thức về các cáo buộc từ phía Washington.

Vụ bắt giữ này không chỉ gây chấn động trong nước mà còn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Liên Hợp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về một “tiền lệ nguy hiểm” có thể xảy ra khi luật pháp quốc tế bị xem nhẹ. Các cường quốc như Trung Quốc, Nga, Pháp cùng các quốc gia lớn tại khu vực và thế giới như Mexico, Brazil, Nam Phi đều đã đồng loạt lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực. Các nước này kêu gọi các bên quay lại bàn đối thoại và nhấn mạnh vai trò cần thiết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này.

QT (SHTT)