Quân đội Mỹ vừa thực hiện một chiến dịch can thiệp trên biển Caribe, dẫn đến việc bắt giữ tàu chở dầu Olina. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực của Washington nhằm phong tỏa hoàn toàn các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ bị trừng phạt từ quốc gia Nam Mỹ này.
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Olina nghi liên quan đến Venezuela. Video: SOUTHCOM

Ngày 9/1, quân đội Mỹ đã chính thức xác nhận việc chặn bắt thành công tàu chở dầu mang tên Olina tại khu vực gần Trinidad, thuộc vùng biển Caribe. Theo thông tin từ phía Mỹ, đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tuần duyên Mỹ và đơn vị đặc nhiệm Southern Spear. Tại thời điểm bị vây ráp, con tàu này đang treo cờ Timor Leste nhằm ngụy trang hành tung.

Phía Mỹ khẳng định hành động này thể hiện sự kiên định trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời nhằm chấm dứt các hoạt động phi pháp để khôi phục trật tự tại Tây Bán cầu. Đáng chú ý, Olina là chiếc tàu chở dầu thứ năm bị bắt giữ kể từ khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh phong tỏa toàn diện đối với các tàu vận tải đi và đến từ Venezuela vào tháng 12 năm ngoái.

Dữ liệu từ Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard (Anh) đã hé lộ những chi tiết bất thường về hành trình của tàu Olina. Cụ thể, thiết bị theo dõi vị trí (AIS) của con tàu này đã bị ngắt tín hiệu liên tục trong suốt 52 ngày qua. Lần ghi nhận vị trí cuối cùng của nó là khi đang di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela.

Vanguard đánh giá rằng đây là kết quả của một quá trình truy bắt kéo dài đối với các phương tiện vận tải liên quan đến các lô hàng dầu mỏ đang chịu lệnh trừng phạt. Thực tế, tàu Olina vốn không xa lạ với giới chức Mỹ. Trước khi đổi tên, con tàu này có tên là Minerva M và đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen từ tháng 1/2025 với cáo buộc là một mắt xích trong "hạm đội bóng tối" chuyên vận chuyển dầu trái phép.

Vụ chặn bắt tàu Olina diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị khu vực đang cực kỳ căng thẳng. Con tàu chở đầy dầu này đã rời cảng Venezuela vào tuần trước, chỉ một thời gian ngắn sau khi Mỹ tiến hành bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1.

QT (SHTT)