Thế giới
15/05/2019 19:13Mỹ, Iran bất ngờ tuyên bố điều này khiến cả thế giới thở phào
Theo BBC, phát biểu khi đang ở thăm và làm việc tại Nga, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nhấn mạnh, Mỹ "về cơ bản" không tìm kiếm một cuộc xung đột với Iran.
Ngoài ra, ông Pompeo cũng nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc hội đàm tại thành phố Sochi rằng, Mỹ muốn thấy Iran hành xử "như một quốc gia bình thường", nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu lợi ích của họ bị xâm phạm.
"Chúng tôi cũng đã nói rõ với người Iran rằng nếu lợi ích của Mỹ bị xâm phạm, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả theo cách phù hợp", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.

Về phần mình, Lãnh đạo tối cao của Iran Ali Khamenei trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia vào tối thứ Ba (14.5), cũng hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ bằng tuyên bố "sẽ không chiến tranh với Mỹ".
"Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến và cả họ cũng thế", ông Khamenei cho biết.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang nhanh chóng trong những tuần gần đây.
Tuần trước, Mỹ đã triển khai tàu chiến và chiến đấu cơ tới vùng Vịnh. Căng thẳng leo thang hơn nữa sau khi bốn tàu chở dầu của Ả Rập Saudi, Na Uy và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bị tấn công vào Chủ nhật tuần trước, với các nhà điều tra Mỹ tin rằng Iran hoặc các nhóm vũ trang mà nước này hỗ trợ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.
Nỗi lo chiến tranh thế giới thứ 3 đã tăng lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại bỏ nguy cơ một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bùng nổ hôm 13.5.
Tại cuộc họp báo của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cảnh báo: "Chúng tôi sẽ xem xét những gì nên làm với Iran. Nếu họ làm bất cứ điều gì, đó sẽ là một sai lầm lớn. Nếu họ làm bất cứ điều gì, họ sẽ phải hứng chịu hậu quả rất nghiêm trọng".
Khi được hỏi trực tiếp về các cuộc tấn công ở biển Ô-man, ông Trump một lần nữa nói: "Chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra với Iran. Đây sẽ là một vấn đề tồi tệ đối với Iran nếu có chuyện gì xảy ra. Họ sẽ không được vui vẻ".
Khi được yêu cầu làm rõ ý nghĩa thực sự của những tuyên bố trên, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố: "Mọi người có thể tự mình hiểu ra. Họ biết ý tôi là gì".
Cùng ngày, Anh, Pháp và Đức đã phải lên tiếng cảnh báo Mỹ không nên gia tăng sức ép ở khu vực Vùng Vịnh với sự thể hiện sức mạnh quân sự cũng như các nỗ lực nhằm làm suy sụp nền kinh tế của Iran.
“Chúng tôi rất lo lắng về nguy cơ xung đột xảy ra bất chợt với sự leo thang vốn không có chủ ý từ trước từ cả hai bên nhưng lại dẫn đến xung đột theo cách nào đó", Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas chia sẻ, Berlin ‘quan ngại về những diễn biến và căng thẳng trong khu vực và rằng Đức không muốn có sự leo thang quân sự’.
Theo Minh Nhật (Dân Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Cháu bé thoát chết thần kỳ trong vụ tàu Vịnh Xanh QN-7105 (20/07)
-
Cái kết bẽ bàng dành cho CEO bị bắt quả tang ngoại tình với cấp dưới giữa concert (20/07)
-
Jack thân thiết thế nào mà "quẩy" tưng bừng ở đám cưới Quang Hải, đi chơi riêng với Duy Mạnh, Hoàng Đức? (20/07)
-
Nuôi con trai 15 năm, chồng "chết lặng" khi biết bố đứa trẻ lại là đồng nghiệp của vợ (20/07)
-
Giám đốc công an Quảng Ninh thông tin về vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
-
Top xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6/2025: Nhiều mẫu tăng doanh số (20/07)
-
Hành trình khởi nghiệp "nghẹt thở" của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học (20/07)
-
Chùm ảnh: Lực lượng chức năng xuyên đêm tiến hành lật tàu, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn còn mắc kẹt (20/07)
Bài đọc nhiều




