-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
09/09/2021 23:04Mỹ kết án tù doanh nhân gốc Hoa bán công nghệ chống tàu ngầm cho Trung Quốc
Chánh án tòa án quận Denise Casper ở Boston, bang Massachusetts, Mỹ ngày 8/9 đã công bố bản án dành cho Shuren Qin, 45 tuổi, người sáng lập công ty LinkOcean Technologies sau khi doanh nhân này thừa nhận đã xuất khẩu trái phép "đầu thu sóng áp điện", có thể được dùng để giám sát âm thanh dưới nước.
Các công tố viên đã đề xuất mức án 7 năm rưỡi tù giam dành cho Qin cùng khoản tiền phạt là 20.000USD. Lời nhận tội của Qin là có điều kiện, cho phép anh ta kháng cáo một phán quyết nhằm không kìm hãm bằng chứng chống lại bị cáo của Chánh án Casper.
Các luật sư biện hộ cho biết, Qin lập công ty LinkOcean Technologies từ năm 2005 để cung cấp các thiết bị hải dương học cho các nhà khoa học. Anh ta cùng gia đình đã nhập cư vào Mỹ từ năm 2014 và trở thành thường trú nhân ở xứ sở cờ hoa. Qin bắt đầu bị truy tố năm 2018, giữa lúc Mỹ gia tăng quan ngại về mối đe dọa an ninh quốc gia từ Trung Quốc. Anh ta bị tạm giam 3 tháng trước khi được bảo lãnh.
Reuters trích dẫn bản cáo trạng cho biết, từ năm 2015 - 2016, Qin đã xuất khẩu các thiết bị thu sóng áp điện cho Đại học Bách Khoa Tây Bắc, một viện nghiên cứu quân sự của Trung Quốc tham gia các dự án tàu không người lái dưới nước, bằng cách lừa dối một nhà cung cấp Mỹ trong khi không có giấy phép xuất khẩu.
Các công tố viên ban đầu cũng buộc tội Qin xuất khẩu các thiết bị không người lái trên mặt nước và thuyền robot, cũng như cung cấp số hàng hóa trị giá tới 8 triệu USD. Song, Qin chỉ thừa nhận các cáo buộc âm mưu vi phạm các quy định xuất khẩu, gian lận visa, rửa tiền và buôn lậu, liên quan đến 60 đầu thu sóng áp điện, trị giá 100.000USD.
Các luật sư của Qin biện minh rằng, anh ta không hay biết về mục đích sử dụng thiết bị của trường đại học Trung Quốc và "đây không phải công nghệ tối mật".
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)