Thế giới

Mỹ lại khiến Trung Quốc 'nổi điên' khi phê duyệt bán 18 ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan

Chính phủ Mỹ phê duyệt hợp đồng bán ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan trị giá 180 triệu USD, động thái có thể khoét sâu thêm căng thẳng giữa 2 cường quốc.

Chỉ 1 ngày sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20/5 kèm theo thông điệp cứng rắn về việc không chấp nhận chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh lại thêm một phen "sóc tận óc" bởi động thái đến từ bên kia eo biển.

Theo đó, hãng AFP ngày 21/5 đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo về việc phê chuẩn đề xuất bán 18 ngư lôi hạng nặng Mk-48 Mod6 AT công nghệ tiên tiến cùng các thiết bị liên quan cho Đài Loan với tổng giá trị 180 triệu USD (4.194 tỉ đồng) và xem đây là giao dịch có lợi cho đôi bên.

“Đề xuất giao dịch này phục vụ cho lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Mỹ khi hỗ trợ bên mua tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì năng lực phòng vệ đáng tin cậy”, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Mỹ lại khiến Trung Quốc 'nổi điên' khi phê duyệt bán 18 ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan
Mk 48 được đánh giá là một trong những ngư lôi đáng sợ nhất thế giới

Thông báo cho biết thêm, thỏa thuận sẽ “giúp cải thiện an ninh của bên tiếp nhận và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự và tiến triển kinh tế trong khu vực”.

Mk-48 Mod6 AT được đánh giá là một trong những phiên bản hiện đại nhất của gia đình ngư lôi hạng nặng Mk 48. Ngư lôi được cập nhật phần mềm mới cho phép “bắn - quên”, giúp tàu ngầm đối phó với nhiều mục tiêu cùng lúc.

Phần mềm điều khiển mới cho phép ngư lôi tấn công hiệu quả các mục tiêu ở vùng nước nông và nước sâu. Mk 48 có đường kính 533 mm, dài 5,8 m, trọng lượng 1.676 kg, mang theo đầu đạn nặng 295 kg. Mk 48 có thể tấn công mục tiêu ở độ sâu 800 m, tầm bắn khoảng 38-50 km tùy phiên bản.

Đài Loan hiện có 2 tàu ngầm diesel-điện mua từ Hà Lan, bên cạnh 2 tàu ngầm khác do Mỹ đóng từ Thế chiến 2 chủ yếu phục vụ mục đích huấn luyện. Năm ngoái, Đài Loan khởi công xây dựng nhà máy đóng tàu ngầm với kế hoạch đóng 8 tàu ngầm diesel và chiếc đầu tiên sẽ xuất xưởng vào năm 2025.

Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng thường xuyên bán vũ khí cho hòn đảo để nâng cao năng lực phòng thủ. Trong khi đó, Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và nhiều lần khẳng định "sẽ không bao giờ tha thứ cho việc Đài Loan ly khai".

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)