Thượng viện Mỹ vừa chính thức phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara trở thành đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ đảm nhiệm cương vị này trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Theo thông tin đăng tải trên trang web Quốc hội Mỹ, ngày 18/5, Thượng viện đã thông qua đề cử của Nhà Trắng đối với bà Jennifer Wicks McNamara. Trước đó, hôm 13/1, Nhà Trắng đưa tên bà vào danh sách các ứng viên cho các vị trí ngoại giao và quản lý cấp cao trình Thượng viện xem xét.

Bà Jennifer Wicks McNamara là một nhà ngoại giao kỳ cựu với gần 31 năm kinh nghiệm trong bộ máy chính phủ Mỹ. Hiện bà giữ chức Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm của Tổng thống Mỹ, vị trí được đánh giá có ảnh hưởng lớn trong quá trình điều phối nhân sự cấp cao của chính quyền liên bang. Trong hơn một thập niên đảm nhiệm vai trò này, bà thường xuyên phối hợp làm việc với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ dưới nhiều đời tổng thống khác nhau.

Trước đó, bà từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Bộ Ngoại giao Mỹ như chánh văn phòng Cơ quan Nguồn lực Hỗ trợ Nước ngoài, cố vấn cấp cao về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách điều hành, cùng vai trò trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách điều hành.

19-1779204942-my-lan-dau-bo-nhiem-nu-dai-su-tai-viet-nam
Bà Jennifer Wicks McNamara phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12/2025 (Ảnh: Thượng viện Mỹ).

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, bà McNamara nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo bà, cả Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ đều đánh giá cao vai trò chiến lược của khu vực này trong chính sách đối ngoại của Washington.

Nhà ngoại giao Mỹ cho rằng một Việt Nam độc lập, vững mạnh và có khả năng thích ứng cao phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ. Bà nhắc lại dấu mốc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm và việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023.

Nếu chính thức nhận nhiệm vụ tại Hà Nội, bà McNamara cho biết sẽ tập trung thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bà cũng nhấn mạnh nền tảng hợp tác quốc phòng song phương được xây dựng từ những nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh. Theo bà, Mỹ đã phối hợp với Việt Nam xử lý hàng trăm nghìn vật liệu chưa nổ, hỗ trợ người khuyết tật và xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Đồng thời, Việt Nam cũng hỗ trợ Mỹ trong việc tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân mất tích.

Ngoài hợp tác quốc phòng, bà McNamara đánh giá thương mại song phương đang tăng trưởng mạnh và còn nhiều dư địa mở rộng. Nếu được phê chuẩn hoàn toàn, bà cam kết thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường công bằng cho hàng hóa và dịch vụ Mỹ, đồng thời hỗ trợ xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững giữa hai nước.

Bà cũng cho rằng quan hệ nhân dân giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng gắn bó, đặc biệt khi cộng đồng người Mỹ gốc Việt đang trở thành một trong những cộng đồng gốc Á lớn tại Mỹ. Hoạt động du lịch, giáo dục và trao đổi sinh viên giữa hai nước cũng tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây.

Khép lại phần điều trần, bà McNamara khẳng định đối thoại cởi mở sẽ tiếp tục là nền tảng giúp hai nước thúc đẩy ổn định khu vực, tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ song phương trong thời gian tới.

Biên Thùy (SHTT)