Lần đầu tiên sau một tháng giao tranh, Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã công khai lý do cốt lõi khiến xung đột bùng nổ. Thông tin về kho uranium khổng lồ và những thỏa thuận ngầm trên eo biển Hormuz đang đẩy căng thẳng lên nấc thang mới.

Trong cuộc họp Nội các kéo dài 90 phút ngày 26/3, Tổng thống Donald Trump đã chính thức lên tiếng về tình hình Trung Đông. Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu nổ ra cách đây gần một tháng.

Tại buổi làm việc, ông Trump tiết lộ Iran vừa cho phép tổng cộng 10 tàu chở dầu treo cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz. Hành động này được phía Iran thực hiện như một biểu hiện thiện chí và lời xin lỗi, tạo nên "món quà" mà Tổng thống Mỹ từng đề cập.

Nhận định về động thái trên, ông Trump phát biểu : "Tôi nói: "Ồ, tôi cho là chúng ta đang giao dịch với đúng người rồi"". Tuy nhiên, danh tính cụ thể của phía đối tác đàm phán và chi tiết về các tàu chở dầu hiện vẫn được Nhà Trắng giữ kín.

27-1774581712-my-lan-dau-cong-khai-ly-do-xung-dot-iran-bung-no
Mỹ lần đầu tiết lộ lý do xung đột Iran bùng nổ, cho biết Iran từ chối từ bỏ việc làm giàu uranium và có đủ vật liệu làm giàu để chế tạo 11 quả bom nguyên tử. Ảnh: Xinhua

Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff lần đầu công khai nguyên nhân khiến ngoại giao thất bại. Ông khẳng định Iran kiên quyết không từ bỏ làm giàu uranium. Đáng chú ý, quốc gia này hiện có đủ vật liệu để chế tạo tới 11 quả bom hạt nhân.

Ông Witkoff cũng xác nhận sự tồn tại của một khuôn khổ hòa bình 15 điểm đã được Mỹ gửi tới Iran trong tuần này. Vị Đặc phái viên nhấn mạnh: “Ưu tiên của ông Trump luôn là hòa bình và chúng ta nên đặt điều đó lên hàng đầu”.

Trái ngược với quan điểm mềm mỏng, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ sẽ duy trì sức mạnh quân sự. Ông Hegseth tuyên bố: “Chiến tranh là đàm phán bằng những phương tiện khác” và nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục “đàm phán bằng bom đạn”.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ vẫn đang cân nhắc nhiều kịch bản khác nhau cho giai đoạn tiếp theo. Ông khẳng định sẵn sàng lập lại hòa bình nhưng đồng thời cảnh báo về các biện pháp cứng rắn như tịch thu dầu mỏ của Tehran để gây áp lực.

Dù nhận định xung đột có thể sắp đi đến hồi kết, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng quân sự mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ không loại trừ phương án điều binh sĩ đến trực tiếp tịch thu kho uranium của Iran nếu tiến trình đàm phán không đạt kết quả.

Theo Bạch Dương (SHTT)