Tổng thống Donald Trump vừa ký một sắc lệnh mở rộng và tăng cường các biện pháp hạn chế nhập cảnh, áp dụng lên công dân của 7 quốc gia mới, với lý do bảo vệ an ninh và an toàn công cộng của Mỹ.

Nhà Trắng ngày 16/12 thông báo Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh mới, mục đích là "mở rộng và tăng cường biện pháp hạn chế nhập cảnh" đối với công dân đến từ các quốc gia được cho là có "thiếu sót nghiêm trọng, dai dẳng và đã được xác thực" trong quy trình sàng lọc, kiểm tra và chia sẻ thông tin.

Sắc lệnh này nhằm bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Lệnh cấm mới sẽ áp dụng đầy đủ đối với công dân từ Lào và Sierra Leone (hai nước trước đó chỉ bị hạn chế một phần).

Lệnh cấm tương tự cũng được áp dụng cho Burkina Faso, Mali, Niger, Nam Sudan, Syria và những người mang giấy tờ đi lại do Chính quyền Palestine cấp.

Lệnh cấm mở rộng này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Ngoài ra, chính quyền Trump còn áp đặt hạn chế nhập cảnh một phần đối với công dân của 15 quốc gia khác, bao gồm Angola, Nigeria, Senegal, Zambia, Zimbabwe, cùng nhiều nước châu Phi và Caribe.

Các biện pháp hạn chế này không ảnh hưởng đến thường trú nhân hợp pháp, người đã có thị thực hợp lệ, và một số loại thị thực đặc biệt dành cho các đối tượng như vận động viên hay nhà ngoại giao.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump là siết chặt việc thực thi luật nhập cư. Ông đã triển khai đặc vụ liên bang đến các thành phố lớn và bác bỏ việc tiếp nhận người xin tị nạn tại biên giới Mỹ - Mexico.

Vào tháng 6 trước đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm công dân 12 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ và hạn chế với 7 quốc gia khác, viện dẫn lý do bảo vệ nước Mỹ khỏi thành phần khủng bố nước ngoài. Lệnh cấm này, vẫn còn hiệu lực, áp dụng cho cả người nhập cư và người không nhập cư (như du khách, du học sinh).

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng tiết lộ chính quyền Mỹ đang có kế hoạch mở rộng phạm vi lệnh cấm nhập cảnh lên hơn 30 quốc gia.

Trong thời gian gần đây, ông Trump thường xuyên sử dụng những ngôn từ gay gắt để chỉ trích người nhập cư từ châu Phi, khẳng định trong một cuộc mít tinh gần đây rằng Mỹ nên ưu tiên người nhập cư từ các nước như Na Uy hay Thụy Điển thay vì tiếp nhận người từ những quốc gia tệ hại.

TN (SHTT)