Đợt nắng nóng kỷ lục đổ bộ sớm vào miền đông nước Mỹ khiến cuộc sống của khoảng 110 triệu người dân bị đảo lộn hoàn toàn.
26-1779765765-my-pha-ky-luc-nhiet-do-dau-he-hon-tram-trieu-dan-oan-minh-chong-choi
Trẻ em vui đùa tại khu vực phun nước ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Ảnh: Yahoo News

Một đợt không khí nóng ẩm trên diện rộng vừa bắt đầu bao trùm từ vùng Trung Tây sang Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương của nước Mỹ. Sự xuất hiện của hình thái thời tiết cực đoan này đã khiến nhiều khu vực ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục theo tháng. Theo nhận định từ tờ Washington Post, dù chỉ mới bước vào giai đoạn đầu mùa hè, nhưng sự kết hợp giữa nắng nóng gay gắt và độ ẩm cao đã làm cho nhiều nơi ở miền đông nước Mỹ mang lại cảm giác oi bức ngột ngạt không khác gì đang ở giữa tháng 7.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, lệnh cảnh báo nắng nóng đã lập tức được ban bố tại hàng loạt khu vực thuộc các bang New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts và Rhode Island, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của khoảng 110 triệu người dân. Vào giữa tuần trước, nhiều kỷ lục nhiệt độ trong ngày đã chính thức bị xô đổ tại thành phố Portland thuộc bang Maine với mức 33 độ C, và thành phố Boston thuộc bang Massachusetts với mức 35,5 độ C.

Cơn sốt nhiệt đến sớm đã buộc các trường học và người dân phải tìm mọi cách thích nghi khẩn cấp. Tại bang Pennsylvania, Học khu Thành phố Philadelphia đã phải thông báo cho 57 trường học chuyển sang hình thức học trực tuyến do hệ thống điều hòa tại lớp học chưa đáp ứng được nhu cầu làm mát. Đối với những trường vẫn duy trì học trực tiếp, như một trường trung học tại khu Dorchester ở Boston, nhà trường đã phải bố trí thêm quạt, phát nước đóng chai miễn phí và linh động cho phép học sinh mặc quần short, áo phông thay cho đồng phục oi bức thường ngày. Nhiều học sinh chia sẻ dù thời tiết ngoài trời có gió để giải nhiệt, nhưng không gian trong lớp học lại vô cùng bí bách và ngột ngạt, gây áp lực lớn khi các em vẫn phải hoàn thành các bài thi cử mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.

Bên cạnh áp lực học đường, nắng nóng đầu mùa còn gieo rắc nỗi lo ngại về chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình. Nhiều cư dân tại Philadelphia bày tỏ sự lo lắng về hóa đơn tiền điện sẽ tăng vọt do phải bật điều hòa liên tục để bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ khỏi nguy cơ đổ bệnh vì sóng nhiệt. Để giải nhiệt, nhiều người dân đã chọn cách đổ xô ra các bãi biển, hoặc tận dụng vòi phun nước trước sân nhà làm khu vui chơi nước tạm thời cho con trẻ. 

Tại New York, chính quyền thành phố cũng đã nhanh chóng mở cửa các điểm tránh nóng công cộng. Thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani, đã lên tiếng kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của người dân, nhấn mạnh rằng mọi người cần phải quan tâm, đùm bọc lẫn nhau trong những ngày nóng nhất năm tương tự như cách họ đã từng làm trong mùa đông giá rét.

Không chỉ thiêu đốt vào ban ngày, độ ẩm không khí quá cao còn khiến nước Mỹ phải trải qua những đêm nóng bức bất thường. Ghi nhận vào tuần trước tại hai thành phố lớn New York và Washington cho thấy, nền nhiệt độ ban đêm tại đây đã chạm sát đến mức nhiệt thường chỉ xuất hiện vào tháng 7 – vốn là thời điểm đỉnh điểm nắng nóng nhất của cả mùa hè.

QT (SHTT)