Đợt nắng nóng đang bao trùm miền Bắc và miền Trung được đánh giá là một trong ba đợt gay gắt nhất từng xuất hiện trong tháng 5 kể từ năm 2021 đến nay. Nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, kết hợp với không khí khô nóng khiến người dân cảm nhận rõ sự oi bức, ngột ngạt kéo dài suốt từ sáng đến tối.

Trao đổi  với Tuổi Trẻ ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Hưởng,  Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt nắng nóng hiện tại có cường độ mạnh và kéo dài hơn đáng kể so với đợt nóng diễn ra trong khoảng giữa tháng 5 vừa qua.

Theo ông Hưởng, đây là đợt nắng nóng thứ hai xuất hiện trong tháng 5-2026 tại miền Bắc và xét về thời điểm thì không phải hiện tượng bất thường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nền nhiệt cao duy trì liên tục trong thời gian dài. Nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 37-39 độ C, nhiều nơi vượt mốc 40 độ C. Đặc biệt, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 8-9 giờ sáng cho đến 19 giờ tối khiến không khí luôn ở trạng thái hầm hập.

Không chỉ chịu ảnh hưởng của nền nhiệt cao, nhiều khu vực còn xuất hiện gió phơn, hay còn gọi là gió Lào, làm không khí trở nên khô rát và bức xạ nhiệt tăng mạnh hơn. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, đây là một trong những đợt nóng gay gắt nhất từng ghi nhận trong tháng 5 suốt nhiều năm qua.

25-1779697035-dot-nang-nong-hien-nay-dang-thuoc-nhom-khoc-liet-nhat-nhieu-nam-qua
Ảnh minh họa: Internet

Lý giải nguyên nhân khiến người dân cảm thấy đặc biệt khó chịu trong những ngày này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết nhiệt độ tăng cao ngay từ sáng sớm trong khi độ ẩm không khí vẫn còn lớn, làm mồ hôi khó bốc hơi và tạo cảm giác bí bách kéo dài.

Đợt nắng nóng lần này được hình thành do tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng, trường khí áp giảm không quá mạnh.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Bắc và thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì nắng nóng diện rộng đến khoảng ngày 27-5 với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Sau thời điểm này, mưa xuất hiện sẽ giúp nền nhiệt giảm dần.

Trong khi đó, miền Trung được dự báo còn tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt đến khoảng ngày 29-5. Từ nay đến 28-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ phổ biến từ 38-40 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.

Không riêng miền Trung, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng cũng xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C. Độ ẩm thấp chỉ khoảng 40-45% càng khiến thời tiết trở nên khô nóng hơn.

Ông Hưởng cũng lưu ý mức nhiệt trong các bản tin dự báo thời tiết là nhiệt độ không khí được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Trên thực tế, nhiệt độ ngoài trời mà người dân cảm nhận có thể cao hơn nhiều do ảnh hưởng của mặt đường nhựa, bê tông, mái tôn và các bề mặt kim loại hấp thụ nhiệt mạnh, đặc biệt tại khu vực đô thị.

Theo chuyên gia khí tượng, người dân cần chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt và lao động để hạn chế tác động tiêu cực của nắng nóng. Việc tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 16 giờ được xem là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ sốc nhiệt và mất nước.

Bên cạnh đó, người dân cần bổ sung nước thường xuyên, tăng cường che chắn khi ra ngoài và hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa môi trường ngoài trời với phòng điều hòa. Đối với người lao động ngoài trời, cần bố trí thời gian nghỉ hợp lý và chú ý các biểu hiện như chóng mặt, đau đầu hay mệt lả để xử lý kịp thời nguy cơ say nắng.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo gia đình cần đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền bởi đây là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất trong các đợt nắng nóng kéo dài.

PN (SHTT)