-
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại -
Áp lực bủa vây Thủ đô trong cuộc chiến xử lý hàng triệu tấn phế thải xây dựng -
Tử vi thứ 4 ngày 3/6/2026 của 12 con giáp: Tý tăng thu nhập, Mùi mệt mỏi -
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won -
Chuyến bay 8.000km và kế hoạch du lịch Việt Nam của chàng trai Mỹ khiến bạn gái vỡ òa
Thế giới
30/03/2026 14:44Mỹ ráo riết dồn quân đến Trung Đông: Chuẩn bị cho nước cờ mạo hiểm nhất đối phó Iran?

Theo thông tin từ New York Times ngày 29/3/2026, sự xuất hiện của 5.000 lính Thủy quân lục chiến và thủy thủ đã đẩy tổng quân số Mỹ tại Trung Đông vượt mốc 50.000 người – mức cao hơn bình thường khoảng 10.000 người.
Đáng chú ý, con số này chưa tính đến 4.500 binh sĩ trên tàu sân bay USS Gerald Ford, vốn đã phải rời vị trí vào ngày 23/3 do hàng loạt sự cố kỹ thuật, bao gồm cả hỏa hoạn, và hiện đang neo đậu tại Croatia.
Mặc dù nhiệm vụ cụ thể của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 vẫn được giữ kín, các nguồn tin quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đang cân nhắc những nước cờ táo bạo.
Một trong số đó là việc tổ chức một cuộc tấn công đổ bộ để kiểm soát một hòn đảo hoặc khu vực trọng yếu nhằm gây áp lực buộc Tehran mở lại tuyến đường biển huyết mạch qua eo biển Hormuz.
Tuần trước, Lầu Năm Góc cũng đã ra lệnh điều động 2.000 lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82 tới khu vực nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự cho ông chủ Nhà Trắng. Theo một số kịch bản, các lính dù tinh nhuệ này có thể được thả xuống để chiếm giữ đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất phía Bắc vịnh Ba Tư, nơi vừa bị Mỹ oanh tạc với hơn 90 mục tiêu quân sự hồi đầu tháng. Hoặc, họ có thể phối hợp với lực lượng Thủy quân lục chiến cho các chiến dịch bộ binh quy mô lớn hơn.
Tuy nhiên, dù con số 50.000 quân (phân bố rải rác tại các căn cứ từ Ả rập Xê út, Iraq, Syria, Qatar đến UAE...) có vẻ lớn so với mức thông thường, giới chuyên gia quân sự đánh giá đây vẫn là một lực lượng quá mỏng cho bất kỳ chiến dịch trên bộ lớn nào.
Để so sánh, Israel đã huy động hơn 300.000 quân cho chiến dịch ở Gaza hồi tháng 10/2023, trong khi Liên quân Mỹ đổ bộ vào Iraq năm 2003 với gần 250.000 quân.
Không chỉ dừng lại ở các đòn không kích hay kiểm soát đảo, một phương án mạo hiểm chưa từng có đang được Nhà Trắng cân nhắc. Báo Wall Street Journal dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, Tổng thống Trump đang xem xét ý tưởng triển khai Lực lượng Chiến dịch Đặc nhiệm Mỹ thâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran để thu giữ hoặc phá hủy hơn 454 kg uranium đã làm giàu. Nhiệm vụ này có thể kéo dài nhiều ngày hoặc thậm chí lâu hơn.
Phát biểu với báo giới ngày 29/3, ông Trump cứng rắn tuyên bố: "Họ sẽ phải giao nộp cho chúng ta số bụi hạt nhân đó". Dù vẫn đang cân nhắc rủi ro và chưa ra quyết định cuối cùng, Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ phương án này nhằm đạt mục tiêu ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân.
Các nguồn tin cho biết, biệt kích Mỹ đã được huấn luyện bài bản qua nhiều thập kỷ trong các cơ sở mô phỏng đường hầm dưới lòng đất. Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh quốc gia Aaron MacLean – một cựu binh Thủy quân lục chiến, đây sẽ là "một trong những nhiệm vụ đặc biệt rủi ro và có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ", với độ khó và phức tạp chưa từng có. Hiện Lầu Năm Góc và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đều từ chối bình luận về kế hoạch này.
Sự ráo riết chuẩn bị của Lầu Năm Góc lại đang đối lập với một thách thức lớn: Mỹ không còn nhiều thời gian. Sau hơn một tháng giao tranh cướp đi sinh mạng của 13 lính Mỹ, kho vũ khí của Washington đang suy giảm với tốc độ kinh hoàng.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), Mỹ và đồng minh đã "đốt" 26 tỷ USD vào việc sử dụng hơn 11.000 đơn vị đạn dược chỉ trong 16 ngày đầu tiên.
Báo cáo ước tính, chỉ trong vòng một tháng nữa, các loại vũ khí trọng yếu như hệ thống phòng không THAAD, tên lửa đất đối không Patriot, SM-2, SM-3, SM-6, hay tên lửa tấn công mặt đất ATACMS và PrSM sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt.
Ông Armin Papperger, lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall, cảnh báo các hệ thống phòng không của Mỹ, Trung Đông và châu Âu hiện "gần như trống rỗng". Ông nhấn mạnh, nếu xung đột kéo dài thêm một tháng, "sẽ gần như không còn tên lửa nào khả dụng".
Dù cường độ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã giảm 90% nhờ các chiến dịch không kích của Mỹ vào bệ phóng tên lửa đạn đạo, sự cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn vẫn đặt quân đội Mỹ vào thế bị động nguy hiểm.
Việc bổ sung kho dự trữ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đơn cử, việc sản xuất lại 535 tên lửa Tomahawk đã bắn đi sẽ tốn ít nhất 5 năm. Dù Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã yêu cầu khoản ngân sách khẩn cấp 200 tỷ USD, việc đẩy nhanh sản xuất các vũ khí công nghệ cao vẫn vấp phải rào cản từ nguồn cung khoáng sản đất hiếm do Trung Quốc kiểm soát.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan này đang đặt Tổng thống Trump trước áp lực chính trị cực lớn. Việc trì hoãn chuyến thăm Trung Quốc (hiện ấn định ngày 14/5/2026) cho thấy Washington đang phải chạy đua với thời gian.
Nếu các kho vũ khí cạn kiệt trước mốc thời gian này mà Iran vẫn kiểm soát được eo biển Hormuz, mọi tính toán chiến lược của Mỹ ở Trung Đông có thể rơi vào bế tắc hoàn toàn.
- Thoát chết khó tin: Phi công tiêm kích F-15E Mỹ hai lần bị bắn hạ trong hơn một tháng (1 giờ trước)
- Chung cư cũ tại TP.HCM tăng giá mạnh nhờ “ăn theo” dự án cao cấp (1 giờ trước)
- Huỳnh Tông Trạch tuyên bố không kết hôn, vô tư tận hưởng khối tài sản khủng ở tuổi 45 (1 giờ trước)
- Những trường hợp giao dịch chuyển khoản có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh (1 giờ trước)
- Messi và nhiều đồng đội Argentina phải tập riêng trước World Cup (1 giờ trước)
- Mưa lớn xuất hiện tại Bắc Bộ, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới có hiện tượng đan xen lạ thường (1 giờ trước)
- Tùng Dương nói gì khi bị fan Sơn Tùng tràn vào trang cá nhân vì bài đăng về chim Lạc? (1 giờ trước)
- Bí ẩn phía sau bàn tay dày 8 cm của võ sư luyện thần công Kim Dung (2 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin chính thức được tự do hoàn toàn nhờ sắc lệnh đặc xá (2 giờ trước)
- Bí ẩn Lãnh đạo tối cao Iran và bước ngoặt trên bàn đàm phán với Mỹ (2 giờ trước)