-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
28/04/2022 06:15Mỹ sẵn sàng để Ukraine trung lập, Nga-EU căng thẳng về khí đốt
Tại một phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về vấn đề Ukraine hôm 26/4, Ngoại trưởng Blinken đã được Thượng nghị sĩ Rand Paul đặt câu hỏi về việc liệu Mỹ có chấp nhận Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và không phải là thành viên NATO hay không. Đáp lại, ông Blinken cho biết Washington hoàn toàn có thể chấp nhận điều này.
"Chúng ta, thưa ngài thượng nghị sĩ, không thể đại diện cho người Ukraine hơn chính bản thân họ. Các quyết định này phụ thuộc vào họ", Ngoại trưởng Blinken nói, theo trang tin PBS. "Mục đích của chúng ta là đảm bảo họ có khả năng đẩy lùi lực lượng Nga và củng cố lợi thế cho họ trên bàn đàm phán".
Ngoại trưởng Mỹ cũng cáo buộc rằng, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga và Tổng thống Vladimir Putin "nghiêm túc với các cuộc đàm phán có ý nghĩa". "Nếu ông ấy (Tổng thống Putin) nghiêm túc và nếu người Ukraine tiếp tục tham gia đàm phán, chúng tôi sẽ ủng hộ họ".
Nga đáp trả Anh, cảnh báo EU về vấn đề khí đốt
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (27/4), đã thông báo chính thức cấm nhập cảnh đối với 287 nghị sĩ Anh để đáp trả lệnh trừng phạt của London đối với các thành viên Hạ viện Nga.
"Để đáp lại quyết định của chính phủ Anh vào ngày 11/3 về việc bổ sung 386 nghị sĩ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vào danh sách trừng phạt, trên cơ sở có đi có lại, các hạn chế cá nhân đang được áp dụng đối với 287 thành viên của Hạ viện Anh", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố, theo hãng thông tấn RIA Novosti.
Danh sách này bao gồm các nghị sĩ đã “góp phần tích cực” trong việc thổi bùng "tâm lý bài Nga vô căn cứ" ở Anh và thúc đẩy các lệnh trừng phạt Moscow. Trong số những người bị Nga đưa vào danh sách cấm nhập cảnh có Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, cùng một số thành viên nội các như Bộ trưởng phụ trách các cơ hội Brexit Jacob Rees-Mogg và Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice.
Cũng trong ngày 27/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo các khách hàng ở những nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) có thể bị cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga nếu từ chối thanh toán bằng đồng Rúp.
"Nga đã và vẫn đang là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho người tiêu dùng và vẫn cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng", ông Peskov nói trước các phóng viên. "Khi thời hạn thanh toán đến gần, nếu một số người tiêu dùng từ chối thanh toán theo hệ thống mới, thì tất nhiên sắc lệnh của tổng thống Nga sẽ được áp dụng".
Khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng cho những tổn thất về ngân sách nếu các nước châu Âu từ chối trả tiền khí đốt bằng đồng Rúp hay không, Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Mọi thứ đã được tính toán, mọi rủi ro đã được dự báo và giải quyết bởi những biện pháp cần thiết".
Trước đó, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo đã cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này không thanh toán hợp đồng bằng đồng Rúp.
Mỹ, Nga trao đổi tù nhân giữa căng thẳng ở Ukraine
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay (27/4) xác nhận nước này và Mỹ đã tiến hành trao đổi tù nhân sau một quá trình đàm phán kéo dài.
Trong cuộc trao đổi này, công dân Mỹ Trevor Reed được đổi lấy phi công Nga Konstantin Yaroshenko. Năm 2010, phi công Yaroshenko bị bắt tại Liberia vì cáo buộc buôn lậu cocaine, sau đó đã bị dẫn độ đến Mỹ và bị tòa kết án 20 năm tù.
Trong khi đó, Trevor Reed (ngoài 30 tuổi) là một cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ bị cảnh sát Nga bắt giữ năm 2019, và lĩnh án 9 năm tù với cáo buộc tấn công cảnh sát khi đang ở thăm bạn gái tại Nga.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng xác nhận công dân Trevor Reed đã được trả tự do, và cho biết các cuộc đàm phán để đưa người này hồi hương "đòi hỏi những quyết định khó khăn mà tôi không thể xem nhẹ". Bên cạnh đó, ông Biden cũng kêu gọi Moscow sớm trả tự do cho Giám đốc an ninh Mỹ Paul Whelan, người bị giam giữ ở Nga từ năm 2018.
The Việt Anh (VietNamNet)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (20 phút trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (28 phút trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (32 phút trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (44 phút trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (1 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thi đấu trận khai mạc VCK U23 Châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội siết chặt kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ năm 2025 (2 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe của Phan Đinh Tùng sau khi nhập viện cấp cứu, nhiều người giật mình vì nguyên nhân dễ mắc phải (3 giờ trước)