Thế giới

Mỹ sẵn sàng đón gấu trúc Trung Quốc trở lại sau gợi ý của ông Tập

Nhà Trắng khẳng định sẵn sàng chào đón gấu trúc trở lại, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gợi ý việc tiếp tục gửi chúng tới Mỹ.

Theo Reuters, trong ngày 16/11, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Nhà Trắng đánh giá cao sự hiện diện của gấu trúc Trung Quốc tại Mỹ, và sẵn sàng chào đón chúng trở lại.

"Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định di dời gấu trúc của Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh quyết định gửi một số gấu trúc trở lại Mỹ, chúng tôi sẵn sàng chào đón chúng", ông Kirby nói.

Cũng theo quan chức Nhà Trắng, hiện chưa có thông tin cụ thể liên quan tới kế hoạch đưa gấu trúc trở lại Mỹ. "Mọi việc phụ thuộc vào quyết định của Chủ tịch Tập", ông Kirby cho biết.

Mỹ sẵn sàng đón gấu trúc Trung Quốc trở lại sau gợi ý của ông Tập
Gấu trúc Trung Quốc tại một sở thú ở Mỹ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gợi ý việc đưa gấu trúc trở lại Mỹ trong một bài phát biểu tại thành phố San Francisco. "Tôi được biết Sở thú San Diego và người dân California rất mong chờ gấu trúc quay lại. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Mỹ trong việc bảo tồn gấu trúc, đồng thời đáp ứng mong muốn của người dân California nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước", ông Tập nói.

Tính đến nay, Trung Quốc đã cho hơn 20 quốc gia trên thế giới mượn gấu trúc, như một phần của chính sách "ngoại giao gấu trúc". Vào năm ngoái, Bắc Kinh đã gửi một cặp gấu trúc tới Qatar, đây là lần đầu tiên "quốc bảo" Trung Quốc xuất hiện ở khu vực Trung Đông.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc không phê duyệt bất kỳ thỏa thuận mượn gấu trúc nào với Mỹ. Vào đầu tháng 11/2023, 3 con gấu trúc ở vườn thú Smithsonian (Washington) đã trở lại quê nhà. Hiện vườn thú Atlanta là nơi duy nhất ở Mỹ còn nuôi dưỡng gấu trúc, nhưng hợp đồng cho mượn của chúng sẽ kết thúc vào năm 2024.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/my-san-sang-don-gau-truc-trung-quoc-tro-lai-sau-goi-y-cua-ong-tap-2215898.html