Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban hành quy định mới thay đổi thời hạn của nhiều loại thị thực, đồng thời bổ sung các yêu cầu chặt chẽ hơn đối với du học sinh, người tham gia chương trình trao đổi và phóng viên nước ngoài.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 16/7 đã công bố quy định cuối cùng về việc điều chỉnh chính sách đối với thị thực F dành cho du học sinh, thị thực J dành cho người tham gia các chương trình trao đổi có làm việc tại Mỹ và thị thực I cấp cho phóng viên nước ngoài.

Theo quy định mới, các loại thị thực này sẽ không còn được cấp theo thời gian học tập, chương trình trao đổi hoặc thời gian công tác như trước đây mà sẽ áp dụng thời hạn cố định.

Reuters cho biết quy định sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được đăng trên Công báo Liên bang Mỹ và vẫn phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội.

17-1784261464-my-siet-quy-dinh-thi-thuc-voi-du-hoc-sinh-va-phong-vien-nuoc-ngoai
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành quy định mới, giới hạn thời hạn thị thực đối với du học sinh, người trao đổi văn hóa và phóng viên nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, thị thực F và J sẽ có thời hạn tối đa 4 năm. Trong khi đó, thị thực I dành cho phóng viên nước ngoài chỉ còn hiệu lực tối đa 240 ngày. Đối với công dân Trung Quốc, thời hạn của loại thị thực này được giới hạn ở mức 90 ngày.

Những người đang sử dụng các loại thị thực nói trên vẫn có thể nộp hồ sơ xin gia hạn nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh việc giới hạn thời gian lưu trú, DHS cũng đưa ra nhiều yêu cầu mới đối với du học sinh quốc tế. Theo đó, nghiên cứu sinh sẽ không được phép thay đổi mục tiêu học tập hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngoài ra, khoảng thời gian được phép ở lại Mỹ sau khi hoàn thành chương trình học hoặc đào tạo cũng được điều chỉnh từ 60 ngày xuống còn 30 ngày.

Ông Doug Rand, cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho rằng phần lớn người dân Mỹ đều nhận thấy lợi ích của việc thu hút sinh viên quốc tế và giảm bớt những thủ tục hành chính không cần thiết. Theo ông, quy định mới lại đi theo hướng ngược lại.

Trong khi đó, ông David J. Bier, Giám đốc nghiên cứu về nhập cư tại Viện Cato, nhận định các quy định liên quan đến việc hạn chế chuyển trường và thay đổi chương trình học chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Ông cho rằng nhiều sinh viên quốc tế đã dành nhiều năm học tập tại Mỹ nhưng sau khi tốt nghiệp sẽ chỉ còn 30 ngày để tìm được nhà tuyển dụng bảo lãnh hoặc phải rời khỏi nước này. Nếu không thực hiện một trong hai lựa chọn trên, họ có nguy cơ rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp.

Lý giải về việc điều chỉnh chính sách, DHS cho biết số lượng người nhập cảnh theo các diện thị thực này tăng mạnh trong những năm gần đây, tạo áp lực đáng kể đối với công tác quản lý.

Theo cơ quan này, trong năm 2024, Mỹ ghi nhận hơn 1,8 triệu lượt nhập cảnh bằng thị thực du học, tăng hơn 11% so với năm trước. Trong năm tài khóa 2024, bắt đầu từ ngày 1/10/2023, nước này cũng đã cấp thị thực cho hơn 500.000 người tham gia các chương trình trao đổi và khoảng 37.300 phóng viên nước ngoài.

DHS cho rằng lượng người nhập cảnh gia tăng khiến việc giám sát những người không định cư trong thời gian lưu trú trở nên phức tạp hơn. Cơ quan này cũng ghi nhận nhiều trường hợp du học sinh và người tham gia chương trình trao đổi lưu trú tại Mỹ trong nhiều thập kỷ theo diện thị thực của mình.

Theo quy định mới, những người muốn tiếp tục ở lại Mỹ sau khi hết thời hạn lưu trú sẽ phải nộp đơn xin gia hạn với Bộ An ninh Nội địa hoặc rời khỏi Mỹ để hoàn tất thủ tục xin tái nhập cảnh trước khi quay trở lại.

QT (SHTT)