-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
02/12/2022 22:03Mỹ thết đãi vợ chồng Tổng thống Pháp 200 con tôm hùm Maine nổi tiếng thế giới
Hai ông Biden và Macron đã gặp nhau nhiều lần tại các sự kiện quốc tế, nhưng đây là dịp gặp nhau lâu nhất của họ.
Quốc yến lần này gây chú ý với hơn 200 con tôm hùm Maine nổi tiếng thế giới.
Trong những vị khách được mời đến bữa tiệc tại vườn cỏ phía Nam Nhà Trắng có nhà thiết kế thời trang pháp Christian Louboutin, người được biết đến với những đôi giầy trong show truyền hình “Sex and the City”, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Julia Louis-Dreyfus, và huấn luyện viên chương trình The Voice John Legend.
Trong số những món quà mà ông Macron mang theo có phiên bản đĩa nhựa và CD bản gốc nhạc phim “Un Homme et une Femme” (Chàng và Nàng), bộ phim mà vợ chồng Tổng thống Biden xem cùng nhau trong buổi hẹn đầu tiên, theo thông tin từ Điện Elysee.
Vợ chồng Tổng thống Biden tặng khách quý một chiếc gương làm bằng gỗ từ cây trồng trong khuôn viên Nhà Trắng và bộ sưu tập đĩa của các nhạc sĩ Mỹ nổi tiếng.
Nhắn nhủ đến Tổng thống Putin
Đây là lần đầu tiên ông Biden chủ trì cuộc đón tiếp cấp nhà nước từ khi lên nắm quyền.
Ngoài bữa tiệc vui vẻ, Ukraine vẫn là vấn đề cấp bách nhất đối với hai lãnh đạo.
Sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden và người đồng cấp Pháp thể hiện sự đoàn kết trong vấn đề Ukraine, đồng thời nhắn nhủ đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Họ tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong các tháng mùa Đông khó khăn.
Ông Biden đến nay vẫn chưa đối thoại với nhà lãnh đạo Nga kể từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, còn ông Macron tiếp tục duy trì kênh liên lạc.
“Hãy cho tôi lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Tôi sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu ông ấy quan tâm đến việc tìm kiếm một con đường để chấm dứt chiến tranh. Ông ấy vẫn chưa làm điều đó”, Tổng thống Mỹ nói.
Về phần mình, ông Macron khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với ông Putin để “ngăn ngừa leo thang và đạt được một số kết quả cụ thể”, như bảo đảm an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân.
Tại cuộc nói chuyện ở Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về việc tìm cách giảm bớt một số căng thẳng kinh tế.
Ông Biden cam kết với ông Macron về việc thay đổi luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua mà các nước châu Âu lo ngại có thể gây tổn thương cho nền kinh tế của họ.
Ông Macron nêu quan ngại của Pháp và châu Âu về Đạo luật giảm lạm phát (IRA) trị giá 430 tỷ USD mà ông Biden thông qua để hỗ trợ cho các sản phẩm sản xuất ở Mỹ, nhằm đối phó với khủng hoảng khí hậu và thúc đẩy năng lượng tái tạo.
Các lãnh đạo châu Âu nói rằng luật này không công bằng cho những công ty không phải của Mỹ, sẽ trở thành một đòn giáng mạnh đối với nền kinh tế của họ khi châu Âu vẫn đang chịu nhiều tác động tiêu cực của cuộc xung đột ở Ukraine.
“Có những điều chỉnh mà chúng tôi có thể làm để giúp các nước châu Âu tham gia hoặc tự làm dễ dàng hơn”, ông Biden nói và cho biết ông cùng Tổng thống Macron đã có thảo luận dài về chủ đề này.
Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu cần “đồng bộ hoá lại” cách làm của mình.
Bên cạnh đó, hai bên cam kết sẽ phối hợp hành động để xử lý những quan ngại liên quan đến việc “Trung Quốc thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm tôn trọng quyền con người và làm việc với Trung Quốc trong những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu”.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (19:16)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (49 phút trước)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (1 giờ trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (1 giờ trước)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (2 giờ trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (2 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (2 giờ trước)