Tình hình tại Iran đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các cuộc biểu tình bạo lực leo thang trên diện rộng. Trong khi Mỹ phát đi cảnh báo di tản ở cấp độ cao nhất, các cường quốc như Nga và Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng cảnh báo các thế lực bên ngoài không được can thiệp vào công việc nội bộ của Tehran.
Lực lượng cảnh sát Iran được tăng cường trấn áp biểu lan rộng ở Iran. Ảnh: Reuters

Trước diễn biến phức tạp của các cuộc biểu tình và việc chính quyền Iran tăng cường các biện pháp an ninh như phong tỏa đường sá, chặn Internet, Đại sứ quán ảo của Mỹ đã phát đi thông báo khẩn cấp. Theo đó, Washington kêu gọi toàn bộ công dân Mỹ tại Iran cần phải "rời đi ngay lập tức".

Do không có cơ quan đại diện ngoại giao chính thức tại Tehran kể từ năm 1979, chính phủ Mỹ cảnh báo công dân phải chủ động xây dựng kế hoạch di chuyển mà không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của chính phủ. Khuyến cáo nêu rõ, nếu điều kiện an toàn cho phép, công dân có thể sơ tán bằng đường bộ sang các nước láng giềng như Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáng chú ý, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì cảnh báo đi lại ở cấp độ 4 – mức nguy hiểm cao nhất. Nhà chức trách Mỹ lo ngại công dân có thể bị thẩm vấn, bắt giữ hoặc giam giữ chỉ vì mang hộ chiếu Mỹ hoặc có mối liên hệ với quốc gia này. Đặc biệt, những người mang hai quốc tịch Mỹ - Iran được lưu ý bắt buộc phải sử dụng hộ chiếu Iran để xuất cảnh.

Trái ngược với động thái cứng rắn của Mỹ, Nga và Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ rõ ràng đối với chủ quyền của Iran. Ngày 12/1, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ali Larijani. Ông Shoigu lên án gay gắt các "âm mưu can thiệp của thế lực bên ngoài" và khẳng định Moscow sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương dựa trên Hiệp ước đối tác chiến lược ký kết năm 2025. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh khu vực trước những biến động khó lường.

Cùng ngày, phía Trung Quốc cũng lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa về một chiến dịch quân sự tiềm tàng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm hơn vì hòa bình tại Trung Đông.

Trong khi đó, Pháp đã chọn giải pháp điều chỉnh hiện diện ngoại giao một cách thận trọng. Bộ Ngoại giao Pháp xác nhận đã rút toàn bộ nhân viên "không thiết yếu" khỏi đại sứ quán tại Tehran trong hai ngày 11 và 12/1. Dù thu hẹp quy mô để đảm bảo an toàn trong bối cảnh địa phương đầy biến động, Pháp khẳng định đại sứ quán vẫn mở cửa và Đại sứ Pháp vẫn ở lại cùng đội ngũ nòng cốt để duy trì các dịch vụ thiết yếu cho công dân.

QT (SHTT)