-
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? -
MC Huyền Trang Mù Tạt chuẩn bị lên xe hoa cùng tiền vệ tuyển Việt Nam? -
Cà Mau: Hiện trường thương tâm vụ hai người đàn ông bị sét đánh tử vong trong lúc làm việc tại ao tôm -
Ăn lẩu có hại cho 5 nhóm người này -
"Tôi nghĩ thế là hết rồi!" - Nỗi ám ảnh tột độ của hành khách sống sót sau vụ sạt lở đèo Khánh Lê -
Bé gái lớp 6 tử vong sau khi bị phạt vì đi học muộn 10 phút -
Lũ dâng dữ dội ở Huế – Quảng Trị: Nhà cửa, ô tô chìm trong biển nước, hàng trăm người phải sơ tán
Thế giới
19/03/2022 23:01Mỹ thúc giục Trung Quốc ngừng ủng hộ Nga

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện trong gần hai giờ trong bối cảnh Washington tìm cách ngăn cản Bắc Kinh cung cấp hỗ trợ quân sự hoặc kinh tế cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Phát biểu trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai nước cần đưa quan hệ song phương đi đúng hướng, ông Tập cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần chia sẻ trách nhiệm quốc tế và thúc đẩy hòa bình thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là điều mong muốn. Các sự kiện này một lần nữa cho thấy xung đột và đối đầu không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào, trong khi cộng đồng quốc tế cần trân trọng hòa bình và an ninh.
Trước cuộc hội đàm, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Tổng thống Biden sẽ chất vấn ông Tập về "sự ủng hộ" của Bắc Kinh đối với Putin và việc Bắc Kinh không lên án chiến dịch quân sự của Nga.
Đáp trả lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng những tuyên bố của chính quyền Biden về việc Trung Quốc có nguy cơ rơi vào sai lầm của lịch sử trong cuộc xung đột Nga-Ukraine là hành vi “hống hách”.
Hôm thứ Sáu, Trung Quốc cũng tìm cách nhấn mạnh các lời kêu gọi các bên đàm phán và quyên góp viện trợ nhân đạo, đồng thời cáo buộc Mỹ khiêu khích Nga và thúc đẩy xung đột bằng cách vận chuyển vũ khí tới Ukraine.
Ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, Trung Quốc đã cố gắng tách mình khỏi các hoạt động quân sự của Nga cũng như tránh chỉ trích Moscow.
Đầu tuần này, Mỹ đã thông báo với các đồng minh châu Á và châu Âu rằng có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ sẵn sàng cung cấp cả hỗ trợ quân sự cho chiến dịch quân sự của Nga và hỗ trợ tài chính để giúp Nga ngăn chặn tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm khắc từ phương Tây.
Hồi đầu tuần này, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan và cố vấn cấp cao về chính sách đối ngoại của Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc gặp căng thẳng kéo dài 7 tiếng tại Rome để thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine và những vấn đề song phương.
Trước cuộc đàm phán tại Rome, ông Sullivan cho biết Mỹ sẽ không tiếp tay cho Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác giúp Nga đối phó với các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Mặc dù được coi là đứng về phía Nga, Trung Quốc vẫn có động thái xoa dịu với Ukraine, cụ thể đại sứ Trung Quốc tại Ukraine Fan Xianrong hồi đầu tuần này đã khẳng định: “Trung Quốc là một quốc gia thân thiện đối với người dân Ukraine. Với tư cách là một đại sứ, tôi có thể nói một cách có trách nhiệm rằng Trung Quốc sẽ mãi mãi là một thế lực có lợi cho Ukraine, cả về kinh tế và chính trị ”.
Theo PV (Ngaynay.vn)
- Singapore chật vật đối phó làn sóng tiền bẩn hàng trăm triệu USD tuồn từ đế chế lừa đảo Campuchia (46 phút trước)
- Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM (50 phút trước)
- Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng (1 giờ trước)
- Công bố số sản phẩm Doctor Magic của Mailisa được Bộ Y tế cấp phép sau ồn ào nhập hàng Trung Quốc gia công (1 giờ trước)
- Hoãn xét xử nhóm cựu Phó Chánh án, Kiểm sát viên nhận hối lộ hơn 11 tỷ (1 giờ trước)
- Kẻ sát hại vợ bằng điện thoát án tử hình nhờ lá thư khẩn thiết của con gái 14 tuổi (1 giờ trước)
- Nghịch lý gây tranh cãi tại tuyển Hàn Quốc: Sao Bundesliga bị "ngó lơ" bất chấp phong độ đỉnh cao (1 giờ trước)
- Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ (1 giờ trước)
- Windows và Office không bản quyền đồng loạt bị Microsoft "vô hiệu" (1 giờ trước)
- Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan? (2 giờ trước)