Thế giới

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để tìm kẻ chủ mưu ám sát ứng viên Tổng thống Ecuador

Ngày 28-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo, Washington treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ những kẻ đứng sau vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Ecuador Fernando Villavicencio hồi đầu tháng 8-2023.

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để tìm kẻ chủ mưu ám sát ứng viên Tổng thống Ecuador
Hiện chưa xác định được ai đứng sau chỉ đạo nhóm tội phạm Colombia sát hại ứng cử viên Tổng thống Ecuador

Chưa rõ ai đứng sau nhóm tội phạm người nước ngoài

Ông Fernando Villavicencio (59 tuổi) là cựu nhà báo và là đại biểu Quốc hội Ecuador. Tối 9-8, ứng cử viên này bị ám sát tại cuộc vận động tranh cử ở Thủ đô Quito. Hôm đó, sau khi kết thúc cuộc vận động tranh cử, ông Villavicencio đang bước vào ô tô để ra về thì một người đàn ông bước tới và xả đạn. Theo nhà chức trách, tổng cộng gần 40 viên đạn đã được bắn về phía ông Villavicencio.

Vụ việc xảy ra không lâu trước kỳ bầu cử Tổng thống Ecuador diễn ra vào ngày 20-8. Ngay sau đó cảnh sát cho biết, các đối tượng tham gia vụ sát hại ông Villavicencio là một băng nhóm tội phạm có tổ chức người Colombia. Cảnh sát Ecuador đã bắt giữ 6 nghi phạm nhưng hiện chưa xác định được ai đứng sau chỉ đạo nhóm này. Ngoài ra, có 1 nghi phạm bị lực lượng an ninh bắn hạ đã từng bị bắt giữ trước đây vì liên quan đến sử dụng vũ khí trái phép.

Ngoài 5 triệu USD mà Mỹ vừa công bố treo thưởng, Ngoại trưởng Blinken cũng treo thưởng 1 triệu USD cho thông tin dẫn đến xác định đối tượng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhóm tội phạm. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết: “Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ecuador và nỗ lực đưa ra công lý những đối tượng tìm cách phá hoại các tiến trình dân chủ thông qua tội phạm bạo lực”.

Trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2023, ông Villavicencio là một trong những ứng viên có quan điểm thẳng thắn về vấn đề tội phạm và tham nhũng ở Ecuador. Trước khi bị sát hại, ứng cử viên 59 tuổi cảnh báo rằng ông đã nhận được những lời đe dọa từ một nhóm buôn bán ma túy có liên hệ với tập đoàn tội phạm Sinaloa của Mexico. Khi xác nhận sự việc ông Villavicencio bị ám sát hôm 10-8, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso bày tỏ: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm và rất sốc. Tội phạm có tổ chức đã hoành hành trong thời gian dài. Pháp luật sẽ trừng trị chúng”.

Cuộc khủng hoảng an ninh ở Ecuador

Ecuador đang hứng chịu cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là ở khu vực bờ biển Thái Bình Dương khi các nhóm tội phạm tranh giành quyền kiểm soát và phân phối ma túy (chủ yếu là cocain) liên quan đến các băng đảng Mexico. Vụ ám sát ông Villavicencio làm tăng mức báo động an ninh ở Ecuador trong bối cảnh các vụ bạo lực liên quan buôn bán ma túy diễn ra thường xuyên ở nước này. Bạo loạn và tấn công bằng chất nổ khiến hàng chục người thiệt mạng và đã lan đến Thủ đô Quito.

Trước ông Villavicencio đã có một số chính trị gia Ecuador bị ám sát. Vào tháng 7-2023, ông Agustín Intriago - Thị trưởng Manta, một hải cảng quan trọng ở Ecuador - đã bị ám sát khi đang thị sát thành phố. Vào tháng 2-2023, ông Omar Menendez - ứng viên Thị trưởng thành phố Puerto Lopez bị ám sát khi đang ở trong phòng bàn bạc về chiến dịch tranh cử với các cộng sự.

Phản ứng sau vụ sát hại ứng cử viên Tổng thống Villavicencio, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Volker Turk bày tỏ đặc biệt quan ngại về những thách thức mà đất nước Ecuador đang phải đối mặt do bạo lực gia tăng. Ông Volker Turk cho rằng, chính quyền cần đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ các ứng cử viên chính trị, quan chức chính phủ và đội ngũ truyền thông. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ cả tính mạng và phẩm giá của các cá nhân theo các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người để ngăn chặn những hành động tàn ác tương tự tái diễn.

Theo Yến Chi (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/my-treo-thuong-5-trieu-usd-de-tim-ke-chu-muu-am-sat-ung-vien-tong-thong-ecuador-post553310.antd