Thế giới

Ứng viên tổng thống Ecuador bị ám sát ngay sau buổi vận động tranh cử

Các quan chức Ecuador cho biết, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập của nước này, Fernando Villavicencio đã bị một kẻ lạ mặt bắn tử vong ngay sau buổi vận động tranh cử của ông ở thủ đô Quito.

Ứng viên tổng thống Ecuador bị ám sát ngay sau buổi vận động tranh cử
Ứng cử viên tổng thống Ecuador Fernando Villavicencio

Truyền thông địa phương đưa tin, ông Villavicencio, một cựu nghị sĩ với 7,5% phiếu bầu, xếp thứ 5 trong số các ứng viên và là nhà vận động chống tham nhũng hàng đầu của Ecuador, đã bị bắn tử vong ngay sau sự kiện vận động tranh cử tại thủ đô Quito, báo Guardian đưa tin.

Các video trên mạng xã hội cho thấy, ứng cử viên này bước ra xe sau sự kiện vận động tranh cử và lên một chiếc xe màu trắng dưới sự bảo vệ của rất nhiều vệ sĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó, khung cảnh trở nên hỗn loạn sau khi một vài tiếng súng vang lên.

Tổng thống Ecuador, ông Guillermo Lasso đã đăng tải lời phát biểu của mình trên trang X, tên mới của Twitter cho biết, ông cảm thấy bị sốc vì vụ việc đồng thời cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới vợ và các con của ứng viên Villavicencio. Tổng thống cho biết ông đã triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của nội các an ninh để thảo luận về vụ ám sát .

"Tôi cam đoan với mọi người rằng kẻ gây ra tội ác này sẽ bị trừng phạt. Tội phạm có tổ chức ngày càng lộng hành, nhưng luật pháp sẽ trừng trị chúng", Tổng thống Guillermo Lasso đăng tải dòng thông báo trên trang X.

Ông Villavicencio bị ám sát ngay khi bước vào xe ô tô.

Theo AP, vụ ám sát ông Villavicencio xảy ra hôm 9/8, trong bối cảnh Ecuador đang đối mặt với làn sóng bạo lực gia tăng đi kèm với nạn buôn bán ma túy hoành hành.

Trong khi đó Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Ecuador sau đó thông báo một nghi phạm đã chết vì vết thương sau cuộc đấu súng với lực lượng an ninh. Đảng Movimiento Construye của ứng cử viên Villavicencio cũng cho biết trên trang X rằng những người có vũ trang đã tấn công các văn phòng của họ ở thủ đô Quito.

Guardian dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ecuador, ông Juan Zapata cho biết, hiện bảy trong tổng số 8 ứng cử viên tổng thống bao gồm cả ông Villavicencio đang được cảnh sát bảo vệ. Các thông tin ban đầu cho thấy, ngoài ông Villavicencio bị bắn chết, một số người khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Song, chính quyền không xác nhận có tất cả bao nhiêu nạn nhân trong sự cố.

Villavicencio, đến từ tỉnh Chimborazo, từng là thành viên công đoàn tại công ty dầu mỏ nhà nước Petroecuador và sau đó là nhà báo. Ông đã lên tiếng tố cáo hàng triệu USD thất thoát trong hợp đồng dầu mỏ. Hôm 8/8, ông báo cáo cho văn phòng Bộ trưởng Tư pháp về một doanh nghiệp dầu mỏ, nhưng không có thêm chi tiết nào được công khai.

Villavicencio từng chỉ trích cựu tổng thống Rafael Correa và bị kết án 18 tháng tù vì tội phỉ báng do những bình luận nhằm vào cựu tổng thống. Ông chạy trốn đến lãnh thổ bản địa ở Ecuador và sau đó được tị nạn ở Peru.

Là một nghị sĩ, Villavicencio bị các chính trị gia đối lập chỉ trích vì đã cản trở quá trình luận tội Tổng thống Lasso trong năm nay, dẫn đến việc ông Lasso kêu gọi bầu cử sớm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ung-vien-tong-thong-ecuador-bi-am-sat-ngay-sau-buoi-van-dong-tranh-cu-d175364.html