-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
18/03/2026 09:44Mỹ tung "siêu bom" phá hầm ngầm 2,3 tấn tập kích các điểm phóng tên lửa của Iran

Hãng thông tấn CNN dẫn thông tin chính thức từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 18/3 cho biết, lực lượng Không quân nước này vừa thực hiện một chiến dịch không kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự tại dải bờ biển phía Nam Iran. Điểm nhấn đáng chú ý trong chiến dịch lần này là việc Washington sử dụng loại bom xuyên phá có trọng lượng khổng lồ, lên tới gần 2,3 tấn cho mỗi quả.
Theo tuyên bố từ CENTCOM, mục tiêu trọng yếu của đợt tấn công là các điểm phóng tên lửa kiên cố được Iran bố trí dọc theo vùng bờ biển gần eo biển Hormuz. Đây là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía Mỹ khẳng định, các dàn tên lửa chống hạm tại đây đang tạo ra những mối đe dọa tiềm tàng, trực tiếp uy hiếp an toàn của các hoạt động vận tải quốc tế đi qua cửa ngõ giao thương này.
Dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ, CNN tiết lộ "vũ khí hủy diệt" được huy động chính là bom GBU-72. Đây là loại khí tài hiện đại chỉ mới được đưa vào biên chế quân đội Mỹ trong vài năm gần đây. Sức mạnh của GBU-72 nằm ở khả năng xuyên thủng các lớp lá chắn kiên cố nhất để phá hủy cấu trúc nằm sâu dưới lòng đất.

Theo các thông tin từ chuyên trang quân sự The War Zone, GBU-72 là sản phẩm công nghệ cao do tập đoàn Boeing nghiên cứu và phát triển. Loại bom này bắt đầu được Không quân Mỹ đưa vào vận hành chính thức từ năm 2021. Dù còn khá mới mẻ, GBU-72 đã từng được thử lửa trong chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Anh tại Biển Đỏ vào năm 2024. Khi đó, quân đội Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này để công phá thành công các cơ sở hạ tầng ngầm của lực lượng Houthi tại Yemen.
Việc huy động một loại vũ khí có sức công phá cực lớn như GBU-72 trong bối cảnh hiện nay cho thấy quyết tâm của Washington trong việc vô hiệu hóa các năng lực tấn công từ bờ biển của Iran, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khả năng tác chiến xuyên thấu các mục tiêu kiên cố nhất.
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (17:18)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (17:13)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (17:07)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (1 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (1 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (1 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (1 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (2 giờ trước)
- Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần (2 giờ trước)