Bất ngờ tuyên bố rời bỏ vị trí ngay lập tức, ông Joe Kent cáo buộc chính quyền bị lôi kéo vào cuộc xung đột vô nghĩa tại Trung Đông dưới áp lực từ phía Israel.

Ngày 17/3, chính trường Mỹ rúng động trước thông tin Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC), ông Joe Kent, chính thức nộp đơn từ chức. Quyết định rời ghế nóng của người đứng đầu cơ quan phân tích đe dọa hàng đầu nước Mỹ được đưa ra nhằm bày tỏ sự phản đối gay gắt đối với chiến dịch quân sự nhắm vào Iran đang leo thang căng thẳng.

18-1773798449-chan-dong-washington-giam-doc-chong-khung-bo-my-tu-chuc-de-phan-doi-chien-su-iran
Ông Joe Kent. Ảnh: Mạng xã hội X

"Lương tâm không cho phép"

Trong một thông điệp gây bão trên mạng xã hội X, ông Joe Kent khẳng định không thể tiếp tục ủng hộ một cuộc chiến mà ông cho là đi ngược lại lợi ích quốc gia. "Tôi không thể làm trái lương tâm. Iran không phải là mối đe dọa cận kề đối với đất nước chúng ta," ông Kent thẳng thắn tuyên bố.

Cựu Giám đốc NCTC còn gây sốc khi chỉ đích danh nguyên nhân khiến Mỹ sa lầy vào cuộc xung đột: "Rõ ràng chúng ta bước vào cuộc chiến này vì áp lực từ Israel và những tổ chức vận động hành lang quyền lực của họ tại Mỹ". Theo ông, một chiến dịch thông tin sai lệch từ các quan chức Israel và một số cá nhân trong truyền thông Mỹ đã được dàn dựng nhằm kích động tâm lý chiến tranh, tạo ra ảo tưởng rằng Iran là một đối thủ dễ dàng bị đánh bại.

Lời cảnh báo về "vết xe đổ" Iraq

Trong lá thư gửi trực tiếp tới Tổng thống Donald Trump, ông Kent không ngần ngại so sánh tình hình hiện tại với kịch bản dẫn đến cuộc chiến Iraq năm xưa. Ông nhấn mạnh rằng việc tiêu tốn nguồn lực quốc gia và đánh đổi sinh mạng binh sĩ tại Trung Đông đang làm suy yếu nước Mỹ.

Dù khẳng định vẫn ủng hộ các giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại mà ông Trump từng theo đuổi qua các kỳ tranh cử, ông Kent cho rằng hướng đi hiện tại là một sai lầm nghiêm trọng. "Thời điểm để hành động quyết đoán là ngay bây giờ. Ngài có thể đảo ngược tình thế và vạch ra con đường mới cho đất nước," ông Kent tha thiết kêu gọi Tổng thống suy ngẫm lại về cuộc chiến.

Tổn thất gia tăng trên chiến trường

Sự ra đi của Joe Kent diễn ra trong bối cảnh chiến sự đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch vào ngày 28/2, Iran đã liên tục đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào các căn cứ Mỹ và mục tiêu dân sự vùng Vịnh.

Số liệu từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho thấy cái giá của cuộc chiến không hề nhỏ: chỉ trong 16 ngày, 7 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng do trúng hỏa lực từ Iran, và 6 quân nhân khác tử nạn trong vụ rơi máy bay tiếp dầu KC-135 tại Iraq. Ngoài ra, hơn 200 binh sĩ khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nghiêm trọng.

Cú sốc đối với giới tình báo

Việc ông Joe Kent từ chức đã khiến nội bộ giới tình báo Mỹ ngỡ ngàng. Là một cựu binh Mũ nồi Xanh dày dạn kinh nghiệm với 11 lần triển khai nhiệm vụ và từng làm việc tại CIA, ông Kent được đánh giá là người có năng lực chuyên môn xuất sắc. Ông vừa mới được Thượng viện phê chuẩn vào vị trí này hồi tháng 7/2025 sau những tranh cãi nảy lửa giữa hai đảng.

Hiện tại, cả Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đều giữ im lặng trước động thái "ly khai" của quan chức cấp cao này. Sự rút lui của một nhân vật chủ chốt như Joe Kent đang đặt ra những dấu hỏi lớn về tính thống nhất trong chính sách đối ngoại và quân sự của chính quyền đương nhiệm đối với hồ sơ Iran.

PN (SHTT)