Thế giới
21/03/2025 11:25Mỹ tụt hạng thấp chưa từng có trong danh sách quốc gia hạnh phúc 2025: Chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế giàu có hàng đầu thế giới?
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 công bố ngày 20/3, Phần Lan tiếp tục được vinh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 8 liên tiếp. Một số quốc gia Bắc Âu khác cũng đứng đầu bảng xếp hạng hạnh phúc trong báo cáo thường niên do Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc tại Đại học Oxford công bố.
Sau Phần Lan, các quốc gia Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển lần lượt giữ nguyên 4 vị trí dẫn đầu.
Thứ hạng trong danh sách được tính bằng bình quân ba năm, tức kết quả năm 2025 là trung bình từ năm 2022 đến năm 2024.
Bảng xếp hạng hạnh phúc dựa trên câu trả lời của người dân khi đánh giá cuộc sống của chính họ. Nghiên cứu được thực hiện dưới sự hợp tác của công ty phân tích Gallup và Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.
CEO Jon Clifton của Gallup cho biết: “Hạnh phúc không chỉ là sự giàu có hay tăng trưởng mà còn là sự tin tưởng, kết nối và biết rằng mọi người luôn ủng hộ bạn”.
Dù các quốc gia Châu Âu thống trị top 20 trong bảng xếp hạng, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, Israel vẫn đứng thứ 8 mặc dù có chiến tranh với Hamas. Costa Rica và Mexico lần đầu tiên lọt vào top 10 với vị trí thứ 6 và thứ 10.
Nhắc đến quốc gia bị mất thứ hạng, Mỹ đã bị tụt xuống vị trí 24, thấp nhất từ trước đến nay. Quốc gia này đạt vị trí cao nhất là thứ 11 vào năm 2012. Báo cáo nêu rõ rằng số người Mỹ ăn tối một mình đã tăng 53% trong hai thập kỷ qua, đặc biệt là với nhóm người trẻ tuổi.
Báo cáo cho biết một yếu tố khác khiến Mỹ, cũng như một số quốc gia châu Âu khác, tụt thứ hạng hạnh phúc là “sự phân cực chính trị và các cuộc bỏ phiếu chống ‘hệ thống’ gia tăng”.
Vương quốc Anh xếp ở vị trí thứ 23, mức thấp nhất kể từ báo cáo năm 2017.
Afghanistan một lần nữa là quốc gia kém hạnh phúc nhất thế giới. Phụ nữ Afghanistan cho biết cuộc sống của họ đặc biệt khó khăn. Sierra Leone ở Tây Phi là quốc gia bất hạnh thứ 2, tiếp theo là Lebanon xếp thứ 3 từ dưới lên.
Các nhà nghiên cứu cho biết ngoài sức khỏe và sự giàu có, một số yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc nghe có vẻ đơn giản đến khó tin. Đó là chia sẻ bữa ăn với người khác, có người để tin tưởng trong hỗ trợ xã hội và quy mô hộ gia đình. Ví dụ, tại Mexico và Châu Âu, các hộ gia đình từ 4-5 người có mức độ hạnh phúc cao nhất.
Theo những nghiên cứu mới, việc tin vào lòng tốt của người khác cũng gắn liền với hạnh phúc. Ví dụ, việc một người sẵn sàng trả lại ví cho người bị mất là yếu tố dự báo hạnh phúc của một quốc gia.
Nhìn chung, các nhà nghiên cứu cho biết mọi người đã quá bi quan về lòng tốt của cộng đồng so với thực tế. Tỷ lệ trả lại ví thực tế cao gấp đôi so với suy nghĩ của mọi người.
Theo Anh Dũng (Nhịp Sống Thị Trường)








- Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam vô địch thế giới! (27/07)
- Vụ mất tích kỳ lạ của bé gái 13 tuổi: Đoạn camera từ xe khách, hai người xe ôm và hành trình đoàn tụ (27/07)
- Con rể chủ tiệm vàng Đồng Tháp nhiều lần bật khóc, vỡ mộng hôn nhân: "Vợ không cho mình không gian riêng" (27/07)
- Nam ca sĩ sở hữu penthouse 300 m2 vẫn xây biệt thự để ở: Tuổi 45 triệt sản vì thương vợ (27/07)
- Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây: "Tôi nhận ra mọi thứ, cảm giác ấy nghĩ lại vẫn rùng mình" (27/07)
- CLB V.League chiêu mộ tuyển thủ châu Âu giá 9 tỷ đồng, từng ra sân tại Europa League? (27/07)
- Trụ trì Thiếu Lâm Tự bị điều tra biển thủ công quỹ, nghi ngờ có con ngoài giá thú (27/07)
- Danh tính kẻ sát hại cô gái trẻ lúc 23 giờ ở Đồng Nai: Nguồn cơn thực sự gây bất ngờ (27/07)
- Tôi tái hôn với trai tân, đêm đầu tiên anh thì thầm 1 câu khiến tôi hiểu vì sao anh nhất định cưới người "1 lần đò" (27/07)
- Chung kết Đông Nam Á có thay đổi lớn, tuyển Việt Nam bớt mối lo trước chủ nhà Indonesia (27/07)




