Mỹ tuyên bố từ ngày 23/9 sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào mạng lưới hàng không Iran, đe dọa các bên cung cấp dịch vụ cho máy bay nước này bằng sức ép tài chính.
22-1790041260-my-tuyen-bo-dinh-chi-hoat-dong-cac-hang-hang-khong-iran-tren-toan-cau
Máy bay của Iran Air. Ảnh: WANA

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 21/9 cho biết toàn bộ các hãng hàng không thương mại Iran trên thế giới sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23/9.

Phát biểu trên CNBC, ông Bessent công bố loạt biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm cô lập mạng lưới hàng không dân dụng của Iran trên phạm vi quốc tế.

Theo quan chức Mỹ, những trung tâm quốc tế phục vụ máy bay Iran có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ. Các nhà khai thác nước ngoài cũng có thể không được tiếp nhiên liệu, cung cấp dịch vụ hạ cánh hoặc bán vé cho các chuyến bay Iran nếu muốn duy trì quyền tiếp cận hệ thống thanh toán bằng USD.

Phía Iran chưa lập tức đưa ra phản ứng công khai về những hạn chế hàng không mà Washington dự kiến triển khai.

Bên cạnh lĩnh vực hàng không, ông Bessent cảnh báo những bên thứ ba đang hỗ trợ Tehran cũng nằm trong tầm ngắm của Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết giới chức nước này đã xác định được các trung gian tài chính tạo điều kiện cho những giao dịch liên quan đến Iran.

Ông Bessent nói Washington đã phát hiện các bên hỗ trợ Tehran ở nhiều nơi trên thế giới và đang tiến hành chấm dứt những hoạt động này.

Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc thực thi các biện pháp nói trên, ông Bessent xác nhận vấn đề này đã được đề cập trong các cuộc họp. Ông cho biết Washington thường tiến hành các cuộc trao đổi kín với nhiều quốc gia thay vì công khai trước truyền thông.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, giới chức tài chính Trung Quốc, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng, vẫn tích cực tham gia vào quá trình này.

Ông Bessent không xác định chiến dịch gây sức ép sẽ kéo dài bao lâu, có thể là một tuần, một tháng hay 6 tháng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quy mô sức ép hiện nay là chưa từng có tiền lệ.

Động thái mới của Washington được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gia tăng các biện pháp kinh tế nhằm vào Tehran trong khuôn khổ chiến dịch mang tên “Cuồng nộ Kinh tế”. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đến nay đã bước sang tháng thứ 7.

Xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2 sau các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel. Diễn biến này kéo theo gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, các cuộc đấu tên lửa kéo dài trong khu vực cùng sức ép ngày càng lớn đối với những kênh thương mại và tài chính của Iran.

QT (SHTT)