-
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8
Thế giới
24/06/2025 03:39Mỹ và Israel bị tố tấn công vô cớ, ‘trái tim Tehran’ và Fordow lại bị tập kích
Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố của ông Putin trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Điện Kremlin vào hôm nay (23/6).
Trước cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Araghchi cho hay chuyến đi của ông tới Moscow là cần thiết để “tham vấn chặt chẽ hơn, chính xác hơn, và nghiêm túc hơn” với Nga, sau đợt không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua.
Theo ông Putin, các cuộc tấn công vào Iran là “hành động vô cớ”, và “không thể biện minh được”. Ông nói thêm, hành động của Israel và Mỹ là “bất hợp pháp”, và vi phạm các quy định quốc tế.
Khi gặp Ngoại trưởng Araghchi ở Moscow, ông Putin cho hay chuyến thăm của quan chức Iran sẽ cho phép Nga và Iran “thảo luận về những vấn đề cấp bách, và cùng nhau suy nghĩ về cách thoát khỏi tình hình hiện tại”.
Đồng tình với nhận định của ông Putin, ông Araghchi cho rằng "Nga hiện đứng về lẽ phải của lịch sử và luật pháp quốc tế". Cũng theo ông, bằng cách tấn công các mục tiêu ở Israel, Iran đang bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách hợp pháp.
Trong khi đó, Israel và Mỹ giải thích các cuộc tấn công nhằm vào Iran là để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính quyền Iran đã nhiều lần khẳng định không chế tạo bom hạt nhân, đồng thời bảo vệ quyền theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Hôm 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ lệnh tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow, Natanz, và Esfahan. Sau khi tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ đã diễn ra thành công trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Tehran không trả đũa, và nên tham gia vào các cuộc đàm phán.
Israel tấn công "trái tim Tehran"
Cũng trong hôm nay, theo CNN, quân đội Israel tuyên bố đang tiếp tục tấn công vào thủ đô Tehran, tập trung vào các trụ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).
"Hiện tại, chúng tôi tiếp tục gây ra thiệt hại, và làm giảm khả năng phóng cũng như sản xuất tên lửa của Iran", ông Effie Defrin, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, dàn tiêm kích Israel đang "làm gia tăng thiệt hại ở khu vực Tehran, tập trung vào trụ sở IRGC".
Kể từ khi Israel tấn công Iran vào ngày 13/6, quân đội nước này đã tiêu diệt một số thành viên cấp cao của IRGC tại Iran, cũng như nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo.
Theo RT, nhiều đoạn video được cho quay tại thủ đô Iran đã ghi lại cảnh các vụ nổ lớn xuất hiện ở Tehran, và những đám khói lớn bốc lên không trung.
Đáng nói, một số hãng tin ở Iran đưa tin trong hôm nay, cơ sở hạt nhân Fordow của nước này tiếp tục bị tấn công. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho rằng, vụ tấn công là do Israel thực hiện.
“Sẽ không có nguy hiểm, hay mối đe dọa nào đối với người dân”, phát ngôn viên tỉnh Qom, nơi nhà máy Fordow tọa lạc, nói với ISNA.
Mỹ từng tiến hành các cuộc không kích vào 3 địa điểm hạt nhân quan trọng của Iran bao gồm Fordow trong đêm 21/6. Nhà máy hạt nhân Fordow nằm sâu trong lòng núi gần thành phố Qom, ở miền bắc Iran, nơi được cho đặt các máy ly tâm tiên tiến dùng để làm giàu uranium ở cấp độ cao. Độ sâu chính xác của cơ sở này không được công khai, nhưng một số nguồn tin cho rằng nó nằm dưới độ sâu từ 80 - 90m.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (1 giờ trước)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (2 giờ trước)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (2 giờ trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (2 giờ trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (2 giờ trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (2 giờ trước)