Theo số liệu mới nhất từ chính quyền Myanmar, tổng cộng 1.590 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ từ ngày 18 đến 22/11 trong chiến dịch càn quét vào khu phức hợp Shwe Kokko.

Khu vực này nổi tiếng là nơi có nhiều tòa nhà được sử dụng bởi các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và được xem là nơi ẩn náu của những kẻ lừa đảo nhắm vào người dùng internet bằng các trò lừa đảo tình cảm và kinh doanh.

Chỉ riêng trong ngày 22/11, đã có 223 người bị bắt giữ tại Shwe Kokko vì cáo buộc thực hiện hành vi gian lận và đánh bạc trực tuyến, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ người. Lực lượng chức năng đã thu giữ một khối lượng vật tư khổng lồ phục vụ cho hoạt động lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Cụ thể, số tang vật bao gồm 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu vệ tinh Starlink, và 21 bộ định tuyến.

Quy mô của chiến dịch hủy diệt các công cụ phạm tội cũng được ghi lại: một video do kênh truyền thông địa phương công bố cho thấy cảnh tượng một chiếc xe lu đang nghiền nát hàng trăm màn hình máy tính xếp thành hàng, nằm cạnh những đống điện thoại di động vỡ nát ngay tại khu phức hợp Shwe Kokko.

Các cơ sở lừa đảo mọc lên như nấm ở khu vực biên giới của Myanmar , và theo ước tính, những trò lừa đảo này đang gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Báo cáo của Liên hợp quốc cho thấy chỉ tính riêng khu vực Đông Nam Á và Đông Á, số tiền thiệt hại do các vụ lừa đảo kiểu này đã lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023 , đồng thời nhận định con số thực tế “có thể còn lớn hơn nhiều”.

Thời gian qua, Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo tại Myanmar. Chính quyền Bắc Kinh tỏ ra đặc biệt quan ngại về việc công dân của họ bị dụ dỗ sang làm việc trong những khu phức hợp tội phạm. Động thái cứng rắn đã được thực hiện hồi đầu tháng 11, khi Trung Quốc chính thức tuyên án tử hình năm người có liên quan đến băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Kokang của Myanmar.

Chiến dịch tại Shwe Kokko cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền Myanmar trong việc xóa sổ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang ẩn náu tại khu vực biên giới.

PV (SHTT)