Sau hơn một thập kỷ lẩn trốn, She Zhijiang, doanh nhân mang hai quốc tịch Trung Quốc và Campuchia, đã bị Thái Lan dẫn độ về Trung Quốc hôm 12/11. She bị cáo buộc là kẻ cầm đầu mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, có liên quan trực tiếp đến "trung tâm tội phạm khổng lồ" Shwe Kokko ở Myanmar.
13-1763000540-thai-lan-dan-do-ong-trum-toi-pham-she-zhijiang-ve-trung-quoc-he-lo-bi-an-thanh-pho-lua-dao-shwe-kokko.jpg
She Zhijiang, ông trùm cờ bạc người Trung Quốc bị cảnh sát Thái Lan cảnh sát áp giải tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, trước khi bị dẫn độ về Trung Quốc, ngày 12/11/2025. (Ảnh: Thanaphon Wuttison/Reuters)

Doanh nhân 43 tuổi này bị bắt giữ tại Thái Lan từ năm 2022. Sau quá trình tố tụng kéo dài, Tòa phúc thẩm Thái Lan đã chấp thuận yêu cầu dẫn độ. She bị còng tay và áp giải bởi cảnh sát Thái Lan có vũ trang lên chuyến bay rời sân bay Suvarnabhumi, Bangkok lúc 16h30 (giờ địa phương).

Theo thông báo truy nã đỏ của Interpol công bố tháng 5/2021, She Zhijiang đối mặt với cáo buộc điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo tại Trung Quốc.

Các quốc gia phương Tây như Anh và Mỹ trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với She và công ty Yatai của ông. Washington cáo buộc doanh nhân này đã biến một ngôi làng ở khu vực biên giới Myanmar – Thái Lan thành "thành phố nghỉ dưỡng Shwe Kokko" khét tiếng. Khu phức hợp này được cho là nơi diễn ra các hoạt động cờ bạc, buôn ma túy, mại dâm và lừa đảo trực tuyến trên quy mô toàn cầu.

Theo Channel News Asia, Shwe Kokko là một trong những trung tâm tội phạm đang bùng nổ ở vùng biên giới Myanmar, trở thành điểm nóng của các hoạt động chợ đen và tội phạm mạng kể từ năm 2021. Nhiều trung tâm tương tự được ví như "nhà máy lừa đảo trực tuyến", nơi các nạn nhân bị buôn người bị ép buộc tham gia vào các trò lừa đảo tình ái và đầu tư, gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, chỉ riêng khu vực Đông Nam Á và Đông Á đã thiệt hại lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023 do các vụ lừa đảo kiểu này, và con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Trung Quốc đã dẫn đầu chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo. Chính quyền Bắc Kinh đặc biệt lo ngại khi công dân nước mình bị dụ dỗ sang làm việc trong các khu phức hợp tội phạm. Đầu tháng này, Trung Quốc đã tuyên án tử hình năm người liên quan đến một băng nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Kokang, Myanmar.

Về phía She Zhijiang, trong các bức thư gửi ra từ nhà tù ở Bangkok, ông vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định công ty của mình chỉ là một “nhà phát triển đô thị”. Luật sư người Mỹ của She cũng nói rằng các cáo buộc này "bị ngụy tạo". Tuy nhiên, luật sư Thái Lan của She từ chối bình luận, cho biết vụ dẫn độ là "vấn đề bảo mật".

QT (SHTT)