Tòa án tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vừa ra phán quyết nghiêm khắc đối với một trong những băng nhóm tội phạm lừa đảo khét tiếng nhất hoạt động tại khu vực biên giới Myanmar.

Đáng chú ý, cha con ông trùm Bạch Sở Thành và bốn đồng phạm đã bị tuyên án tử hình vì vai trò chủ chốt trong việc điều hành các trung tâm lừa đảo quy mô lớn.

img
Bạch Sở Thành (giữa) bị kết án tử hình cùng với con trai. Ảnh: CCTV

Cụ thể, năm đối tượng phải lãnh án tử hình bao gồm Bạch Sở Thành, con trai Bạch Ứng Thương, cùng với Dương Lập Cường, Hồ Tiểu Khương và Trần Quảng Ích. Bản án của Tòa án nêu rõ hành vi phạm tội của nhóm này đã gây ra cái chết của sáu công dân Trung Quốc, đẩy một người khác đến mức tự tử và làm nhiều người khác bị thương.

Tội ác đa dạng và quy mô tổ chức

Cơ quan xét xử xác định nhóm tội phạm này đã xây dựng 41 cơ sở tại vùng Kokang, Myanmar, nơi chúng tổ chức hoạt động lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc trái phép, đồng thời thực hiện các tội ác nghiêm trọng khác như giết người, cưỡng bức mại dâm và đưa người vượt biên trái phép.

Ngoài năm án tử hình, Tòa án Thâm Quyến cũng tuyên hai bị cáo Lý Chí Thọ và Lý Chí Đức án tử hình nhưng được hoãn thi hành hai năm. Năm bị cáo khác lĩnh án tù chung thân, trong khi chín người còn lại nhận mức án từ 3 đến 20 năm.

Trước đó, vào cuối tháng 9, một tòa án Trung Quốc cũng đã tuyên án tử hình 16 thành viên của gia tộc họ Minh khét tiếng không kém, cũng vì tội điều hành trung tâm lừa đảo tại Kokang.

Làn sóng trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo toàn cầu

Các "trung tâm lừa đảo" đã mọc lên khắp vùng biên giới Myanmar trong những năm gần đây, thu hút và cưỡng bức nhiều lao động nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, ước tính mang lại hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Trước tình trạng này, Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để trấn áp mạnh mẽ. Hồi tháng 2, hàng trăm công dân Trung Quốc làm việc tại các trung tâm lừa đảo đã chạy sang Thái Lan và được hồi hương. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính, hàng trăm ngàn người đang làm việc trong các cơ sở tương tự trên toàn cầu, không chỉ dọc biên giới Myanmar mà còn lan sang nhiều khu vực khác như Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số đảo Thái Bình Dương.

Sau các đợt truy quét gần đây, đặc biệt là tại khu phức hợp khét tiếng KK Park ở Myawaddy, hàng ngàn lao động đã phải bỏ trốn. Chính quyền tỉnh biên giới Tak của Thái Lan cho biết, hơn 1.500 người từ 28 quốc gia đã vượt sông sang Thái Lan chỉ riêng trong các đợt truy quét vào tháng 10. Nhiều người từng làm việc tại các "nhà máy lừa đảo" này kể lại rằng họ bị buôn bán, cưỡng bức lao động và tra tấn.

PTH (SHTT)