Myanmar mở chiến dịch quy mô lớn triệt phá các công trình bị nghi làm nơi vận hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến, đặt mục tiêu đánh sập hơn 60 tòa nhà tại khu vực biên giới giáp Thái Lan.

Sư đoàn Bộ binh 44, phối hợp với Lực lượng Biên phòng (BGF) và cơ quan chức năng bang Kayin, ngày 4/12 đã cho nổ sập một tòa nhà 13 tầng ở khu Shwe Kokko, thuộc quận Myawaddy. Công trình này nằm đối diện huyện Mae Sot (tỉnh Tak, Thái Lan), vốn là cửa ngõ thương mại xuyên biên giới nhộn nhịp.

Myanmar - Ảnh 1.
Tòa nhà 13 tầng bị phá bỏ trong chiến dịch trấn áp tội phạm trực tuyến ở Myanmar - Ảnh: The Nation

Tòa nhà này bị cơ quan chức năng Myanmar xác định có liên quan đến hoạt động của các đường dây lừa đảo trực tuyến – loại hình tội phạm đang lan rộng trong khu vực.

Một ngày trước đó, một công trình khác tại Shwe Kokko cũng bị phá hủy. Sự việc khiến người dân bên phía Thái Lan chú ý, song chính quyền Mae Sot khẳng định phía họ không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

Theo giới chức Myanmar, chiến dịch này sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng tới, với kế hoạch dỡ bỏ 63–64 tòa nhà bị nghi sử dụng cho hoạt động phi pháp.

Thông tấn Myanmar Global New Light cho biết chính phủ nước này coi việc xóa sổ các mạng lưới lừa đảo và sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp là ưu tiên quốc gia. Myanmar cũng làm việc với các nước láng giềng nhằm phối hợp xử lý các đường dây xuyên biên giới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc phá bỏ các tòa nhà hay nghiền nát hàng trăm máy tính, được phát rộng rãi trên truyền thông, chỉ mang tính hình thức.

"Việc cho nổ tung một loạt tòa nhà bỏ trống một cách hỗn loạn và giận dữ có thể là một màn phô trương sức mạnh, nhưng trên thực tế, nó chẳng có ý nghĩa gì", tờ New York Times dẫn lời chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia Jacob Sims.

Cũng theo chuyên gia này, chiến dịch của Myanmar chưa thực sự đột kích vào các khu phức hợp tội phạm hay bắt giữ trùm tội phạm nào.

Các tổ chức lừa đảo trực tuyến bùng phát mạnh tại Đông Nam Á, nhắm đến nạn nhân trên toàn thế giới. Trong các khu phức hợp vận hành tội phạm, nhiều lao động bị ép làm việc, bị giam giữ và bạo hành, trong khi một số khác tự nguyện tham gia vì lợi nhuận.

HL (SHTT)